Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc và miền Trung, có nơi trên 38 độ

VTV News-Thứ sáu, ngày 03/06/2022 06:34 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Dự báo, 2 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ là vùng nóng nhất. Dự báo nhiệt độ khu vực này phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nóng nhất là từ 13h-17h.

Nắng nóng cũng tiếp diễn ở Trung Bộ trong hôm nay, mức độ nóng ở đây gay gắt hơn miền Bắc. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên dự báo nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có thể còn kéo dài đến hết tuần này.

Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng chủ yếu trong buổi sáng và trưa. Nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống đến thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác không quá 33 độ.

Đến chiều tối, mây dông phát triển và gây mưa trở lại. Cảnh báo từ 16h-19h là thời gian dễ xảy ra dông mạnh nhất. Ngoài mưa to cục bộ gây ngập, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước