Nắng nóng, người lao động nghèo càng vất vả mưu sinh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/06/2022 18:39 GMT+7

VTV.vn - Dưới nắng nóng, việc mưu sinh của những người lao động ngoài trời càng thêm vất vả hơn.

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ, bà Lê Thị Sông vẫn đẩy chiếc xe hàng rong ruổi khắp các con phố của thủ đô để kiếm sống. Vật bất ly thân với bà trong những ngày này là chiếc quạt và chai nước tuy nhiên vẫn là chưa đủ bởi ở tuổi ngoài 60 thì đi bộ hàng chục km dưới cái nắng chỉ một lúc đã thấm mệt.

"Cô đi như thế này mệt lắm, đi một đoạn là phải nghỉ thôi, tất cả là vì cuộc sống. Nắng như thế này có hôm đủ ăn, có hôm còn chẳng đủ", bà Sông cho hay.

Nắng nóng, người lao động nghèo càng vất vả mưu sinh - Ảnh 1.

Cũng như bà Sông, dù đã cao tuổi nhưng ông Lập làm nghề lái xe ba gác vẫn phải cố gồng mình mưu sinh trong nắng nóng. Ông Lập cho biết: "Trời nắng thế này, chú thì già cả nhưng không đi làm thì không có ăn. Phải cố thôi chứ biết làm thế nào được, cố để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày".

Thời tiết nắng nóng không chỉ khiến những người lao động thấm mệt mà thu nhập của họ cũng kém đi. Với những người lái xe ôm, xích lô chỉ biết ngồi chờ khách. Theo chia sẻ, dù là cuối tuần nhưng trời nóng chẳng mấy ai muốn ra đường nên có khi cả ngày không được cuốc nào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước