Ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

TTXVN-Thứ năm, ngày 02/12/2021 17:49 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu quán triệt, triển khai hiệu quả việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác trái phép.

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Kế hoạch 3663/KH-BTL ngày 28/8/2021 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; kịp thời chấn chỉnh về phương pháp, tác phong công tác, trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá, ngư dân trước khi nhập, xuất bến.

Đồng thời, tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển; kịp thời chia sẻ, phối kiểm thông tin về hoạt động của tàu cá, ngư dân để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá và kịp thời xử lý các vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ các tàu cá của địa phương khác đến hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả…

Theo thông tin tại hội nghị, thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tiếp tục quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ công tác đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU đối với các đơn vị trên toàn tuyến biển, đảo; phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố tuyến biển tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU…

Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vận động chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát tại các Trạm Kiểm soát và tuần tra trên biển các đơn vị đã tuyên truyền cho 16.480 lượt tàu cá/98.575 lượt thuyền viên, cấp phát 7.000 tờ rơi tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU; phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền được 240 buổi/25.020 lượt người nghe; yêu cầu 100% thuyền trưởng tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên ký cam kết không khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Trong đợt cao điểm, các đơn vị tổ chức 3.341 lượt tổ/10.318 cán bộ, chiến sĩ/431 phương tiện tuần tra, kiểm soát trên biển, sông, vịnh, bãi ngang; làm thủ tục xuất, nhập bến, kiểm tra, kiểm soát cho 75.610 lượt tàu cá. Qua đó, phát hiện, xử lý 185 vụ/217 phương tiện và tham mưu địa phương xử lý vi phạm hành chính hơn 5,3 tỷ đồng.

Các đơn vị cũng đã chủ trì phát hiện, xử lý 182 vụ/213 phương tiện không bảo đảm thủ tục giấy tờ, không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, sử dụng kích điện khai thác hải sản trái phép... Xử phạt hành chính, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng, tịch thu 40 kg thuốc nổ, 12 bộ kích điện, tước bằng thuyền trưởng 14 trường hợp.

Trong công tác phối hợp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, các Hải đoàn Biên phòng đã hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh các Vùng Hải quân, Cảnh sát Biển, Kiểm ngư và các lực lượng trên địa bàn phối kiểm thông tin, nắm tình hình trên biển; quản lý chặt chẽ các hoạt động trong khu vực biên giới biển và trên các vùng biển; phối hợp sử dụng lực lượng, xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống, vụ việc xảy ra trên biển đúng chủ trương, đối sách, pháp luật…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước