Ngăn chặn việc đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Quang Tuấn-Thứ năm, ngày 25/05/2023 13:58 GMT+7

Khen thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án VBT6.

VTV.vn - Sáng ngày 25/5, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức Hội nghị, trao thưởng đột xuất cho Ban Chuyên án VBT6.

Trước diễn biến tình hình phức tạp của hoạt động môi giới tổ chức đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và tình trạng tàu cá vi phạm IUU, ngày 24/6/2022, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xác lập Chuyên án VBT6 triển khai tại 17 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang.

Ngày 24/4/2023, lực lượng phối hợp cùng Cục Trinh sát Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phá Chuyên án VBT6, bắt giữ đối tượng Du Soh Abu Ra Zak (Sinh năm 1986, quê quán xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi môi giới, tổ chức cho một số tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi sang vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1,5 tỉ đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đây là thành tích xuất sắc của Ban Chuyên án VBT6 trong đấu tranh với hoạt động môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Võ Phiến cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP và sự phối hợp của các ngành, các cấp đã tạo điều kiện cho ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi đánh bắt hải sản. Hiện tại, đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ của Quảng Ngãi là 1.764 chiếc và trên 3.300 tàu có chiều dài cơ sở hơn 15 mét, hoạt động trên địa bàn rộng nên rất khó quản lý, nhưng các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ và quyết liệt trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mong muốn trong thời gian tới, lực lượng BĐBP và các lực lượng liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất phát triển đội tàu phù hợp với nguồn lợi thủy sản và tiếp tục kiểm soát có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người dân, kéo giảm vi phạm quy định của ngư dân khi hoạt động trên biển nhằm chung tay, đồng lòng kéo giảm đánh bắt hải sản vi phạm IUU, gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) vì kinh tế, vì đối ngoại, quan hệ quốc tế và vì mục tiêu chung của quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước