Ngày 2/6, nắng nóng có nơi trên 40 độ C

PV-Thứ sáu, ngày 02/06/2023 09:21 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXXVN

VTV.vn -Ngày và đêm 2/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Chiều tối và đêm nhiều khu vực có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tháng 6 này, nhiệt độ trên cả nước sẽ cao hơn mọi năm, số ngày nắng nóng cũng nhiều hơn

Dự báo nền nhiệt độ trung bình tháng 6 trên cả nước sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ cũng sẽ nhiều hơn. 

Lượng mưa ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng xuất hiện nhiều ngày mưa dông, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%.

Trong tháng 6, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 2/6:

Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 30 độ C, cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C, có nơi dưới 27 độ C; cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận

Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất phía Bắc 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước