Tiết kiệm điện - Khẩu hiệu mùa nắng nóng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn -Điện đường tắt sớm, công sở hạn chế thời gian dùng điện, đơn vị cung cấp điện lên các kịch bản quá tải mùa nắng nóng, nhiều lời kêu gọi tiết kiệm điện tiếp tục được đưa ra.

Người dân TP Hồ Chí Minh hưởng ứng chủ trương tiết kiệm điện

Mùa hè năm nay được dự báo tiếp tục là một mùa hè khắc nghiệt, các giá trị nhiệt độ có thể bị xô đổ khi chúng ta chuyển từ trạng thái La Nina sang El Nino, nghĩa là từ 1 năm mưa nhiều sang 1 năm nắng hạn. Ngay trong tháng 5 này, có những ngày nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung vượt ngưỡng 40 độ C.

Để ứng phó với nắng nóng, hạn hán và thiếu nước trong mùa hè năm nay, các địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm điện.

Tại TP Hồ Chí Minh, lời kêu gọi của UBND TP từ giữa tháng 5 tới giờ đã thật sự phát huy tác dụng. Kết quả được thể hiện bằng những con số cụ thể về số điện tiết kiệm được sau một loạt giải pháp.

Lễ tổng kết năm học của 1 ngôi trường ở thành phố tuy diễn ra trong hội trường mát mẻ nhưng không có 1 đại biểu hay 1 phụ huynh nào mặc áo vest.

Tiết kiệm điện - Khẩu hiệu mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Các trụ trang trí trên đường Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng được chủ động tắt sau 22h. Ảnh: PLO

Sau đề nghị hạn chế mặc áo vest và đồ trang trọng khi làm việc cũng như dự họp để tiết kiệm điện, tính trung bình mỗi ngày, TP Hồ Chí Minh tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh điện, tương đương với khoảng 2,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng thực hiện điều tiết cắt giảm toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng.

Theo chủ trương của thành phố, hàng loạt trụ quảng cáo, hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường và các trung tâm thương mại trên địa bàn đã được chủ động tắt hoặc giảm sáng sau 22h để tiết kiệm điện. Nhiều hàng quán cũng hưởng ứng chủ trương tắt bớt đèn để tiết kiệm điện của thành phố.

Việc tiết kiệm điện năng tại TP được ghi nhận là không chỉ áp dụng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các văn phòng công sở mà còn được lan tỏa tinh thần cùng TP tiết kiệm điện đến các gia đình.

Trong thời gian qua, đã có gần 9.000 khách hàng là cơ quan hành chính sự nghiệp tham gia tiết kiệm điện. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh cũng vận động được khoản 800.000 hộ gia đình tham gia vào công cuộc tiết kiệm điện của thành phố.

Điện lực miền Trung ứng phó với thời tiết cực đoan

Hiện nay, lượng nước trữ trong một số hồ thủy điện đang thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối, nhất là khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao vì nắng nóng. Tổng Công ty Điện lực miền Trung luôn trong tâm thế sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân và khuyến cáo khách hàng thực hiện tiết kiệm điện.

Thủy điện A Vương có công suất 210 MW, thời gian gần đây do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, nhu cầu phụ tải tăng cao nên sản lượng điện cung cấp lên hệ thống cao hơn so với kế hoạch. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về quy trình vận hành liên hồ để điều hòa nguồn nước, nhà máy chỉ cung cấp sản lượng điện vào những giờ cao điểm, tích nước dự trữ để tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du.

Tiết kiệm điện - Khẩu hiệu mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Với lưu lượng dòng chảy về các hồ thủy điện thấp hơn nhiều so với mọi năm, toàn ngành điện lực miền Trung phải đảm bảo hiệu suất cao, tránh lãng phí năng lượng. Các công ty điện lực của 13 tỉnh, thành miền Trung phải tăng cường nhân lực ứng trực 24/24h để đề phòng sự cố lưới điện trong thời gian nhanh nhất.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động khách hàng tiết kiệm điện vào giờ cao điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ra văn bản chỉ đạo tiết giảm 30% điện chiếu sáng tại các tuyến đường. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư được đề nghị giảm 50% công suất, tắt toàn bộ đèn chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo sau 20h. Nhờ đó, lượng điện tiêu thụ hằng đêm tại Đà Nẵng đã giảm hơn 31.000 kWh, nhưng vẫn ưu tiên nguồn điện tại các trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn.

Hà Nội đã tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng tiền điện

Miền Bắc đã bước vào đợt nắng nóng mới. Các địa phương cũng sớm có phương án hạn chế sử dụng điện. Như tại Thủ đô Hà Nội những ngày qua đã tiết kiệm được hơn 4 tỷ đồng tiền điện nhờ tiết giảm 36% lượng điện cho đèn chiếu sáng.

Chế độ chiếu sáng tiết kiệm là bật đèn muộn hơn 30 phút và tắt đèn sớm hơn 30 phút. Các công viên, vườn hoa chỉ vận hành một nửa số đèn và tắt toàn bộ sau 23h. Đường phố, ngõ xóm và khu vực ngoại thành cắt giảm 1/3 số đèn và sau 23h lại tiếp tục cắt thêm 1/3 nữa. Việc cắt giảm chiếu sáng đã được cân đối với nhu cầu giao thông và an ninh đô thị.

Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người dân và các tổ chức, doanh nghiệp giảm một nửa công suất chiếu sáng trang trí, chiếu sáng quảng cáo. Tắt các bảng quảng cáo ngoài trời, đèn trang trí sau 10h đêm để tiết kiệm điện.

Tiết kiệm điện - Khẩu hiệu mùa nắng nóng - Ảnh 3.

Tiết kiệm điện - Khẩu hiệu mùa nắng nóng

Biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ Trái đất ngày càng nóng lên và sự nóng lên này thể hiện rõ rệt nhất khi mùa hè tới. Tình trạng quá tải trong hệ thống điện lưới, nhiều nơi bị cắt điện ngay trong những ngày hè nắng nóng đã xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Tiết kiệm điện đã trở thành khẩu hiệu được nhiều nước đưa ra.

Tắt đèn để tiết kiệm

Tháng 6 thường là tháng nóng nhất tại Tokyo, Nhật Bản. Vào thời điểm này, lưới điện tại Thủ đô Tokyo thường rơi vào tình trạng quá tải. Để không bị cắt điện, chính quyền thành phố đã quyết định thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm điện, từ các hộ gia đình cho đến khu văn phòng.

Tại Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, các nhân viên đã tắt một phần đèn chiếu sáng, 4 trong số 10 thang máy ngừng hoạt động vào buổi chiều.

Cắt trợ cấp Chính phủ nếu không tiết kiệm điện

Trong bối cảnh nhiệt độ mùa hè cao, cộng theo hạn chế về nguồn cung khí đốt vì cuộc chiến ở Ukraine, tiết kiệm điện là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện tại các đơn vị khu vực công của Hy Lạp. Việc thực hiện tiết kiệm điện sẽ có người giám sát, nếu không thực hiện, cơ quan đó sẽ bị mất tài trợ của chính phủ, trong đó có các khoản trợ cấp năng lượng hàng năm lên tới hàng trăm triệu euro.

Kế hoạch tiết kiệm điện này yêu cầu nhân viên nhà nước tắt máy sưởi, điều hòa không khí, máy tính và đèn điện khi rời khỏi tòa nhà. Mở cửa hoặc cửa sổ ở khu vực có bóng râm thay vì sử dụng điện. Với kế hoạch này, Hy Lạp hy vọng sẽ cắt giảm được 10% mức tiêu thụ điện trong thời gian ngắn.

Những hành động lãng phí điện

Tiết kiệm điện đã trở thành 1 chiến dịch mang tầm quốc gia đến từng địa phương. Trong mỗi gia đình thì chúng ta có thể góp sức cho chiến dịch. Đơn giản như sử dụng điều hòa không nên để quá lạnh, sử dụng điều hòa có công nghệ tiết kiệm điện, có chất làm mát thân thiện với môi trường.

Sau đây là một số hành động gây lãng phí điện năng trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta cần tránh:

- Nồi cơm điện nếu cắm và ủ cơm quá lâu trước giờ ăn sẽ gây tốn điện do nồi cơm phải làm việc để giữ nóng.

- Quần áo dồn nhiều giặt một lần sẽ gây giảm tuổi thọ của máy và tiêu hao nhiều năng lượng.

- Chứa quá ít hoặc quá nhiều đồ trong tủ lạnh hoặc để đồ quá nóng vào tủ lạnh sẽ khiến tủ lạnh làm lạnh kém và phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ thấp.

- Các thiết bị điện khi không sử dụng nếu không được rút phích cắm vẫn sẽ tiêu thụ năng lượng.

- Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp sẽ làm tiêu hao nhiều điện năng do điều hòa phải khởi động và làm lạnh liên tục khiến điều hòa nhanh hỏng và ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước