Ngày 31/5, nhiều khu vực nắng nóng gay gắt, có nơi mức nhiệt trên 40 độ C

TT Dự báo KTTV Quốc gia-Chủ nhật, ngày 30/05/2021 18:08 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Tâm nóng của đợt này là khu vực vùng Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế bởi đây là khu vực chịu tác động hiệu ứng phơn mạnh mẽ nhất.

Ngày 31/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Một số nơi có khả năng trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La); Mai Châu (Hòa Bình); Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh); Đông Hà (Quảng Trị); Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

Độ ẩm tương đối thấp, trong đợt nắng nóng này phổ biến 40% - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h - 17h. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến đầu tháng 6/2021. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Chiều tối và đêm 30/5, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày, mưa rào và dông rải rác về đêm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 30/5 và ngày 31/5:

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước