Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/11/2021 19:27 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Pò Hèn. Ảnh Thanh Vân-TTXVN

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, chiều 13/11, nhiều lãnh đạo Đảng Nhà nước đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở cơ sở.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết của nhân dân thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, Thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng trước những đổi mới của nông thôn, và đời sống nhân dân ở đây.

Với hơn 75% là người dân tộc thiểu số, năm vừa qua, 75% hộ dân trên địa bàn thôn có mức sống trung bình trở lên, thu nhập bình quân đạt trên 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,65%.

Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nhân dân trên địa bàn tiếp tục đồng tâm, hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ, đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nói chuyện cùng người dân Pò Hèn. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Tại khu dân cư Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh Tế Trung ương biểu dương kết quả khu dân cư này đạt được.

Trong năm vừa qua, thu nhập bình quân ở đây đạt 39 triệu đồng/người/năm, nhiều hộ có thu nhập tới 300 triệu đồng/năm. Nhấn mạnh, việc xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, ông Trần Tuấn Anh đề nghị bà con ở trong khu dân cư cần tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, vận động mọi người cùng thực hiện tốt quy ước, hương ước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước