Ân tình của đồng bào dân tộc thiểu số với Bác Hồ

Phú Nguyễn, Thế Anh-Thứ tư, ngày 19/05/2021 13:59 GMT+7

VTV.vn - Với đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Thừa Thiên - Huế, ngày sinh Bác Hồ kính yêu luôn là một dịp đặc biệt.

Đầu những năm 1960, giữa lúc chiến tranh khốc liệt, cuộc sống đồng bào gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương vận chuyển muối, gạo và dụng cụ sản xuất hỗ trợ cho bà con.

Bà con mãi khắc ghi ân tình của Bác. Khi Bác mất, bà con tại đây đã tự nguyện đổi sang họ Hồ và lập bàn thờ để tưởng nhớ Người. Truyền thống ấy vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

Ân tình của đồng bào dân tộc thiểu số với Bác Hồ - Ảnh 1.

Ngày sinh Bác năm nào với ông Rải cũng là ngày đặc biệt. Từ sáng sớm, ông đã dọn dẹp bàn thờ và dâng hương tưởng nhớ Người.

Tham gia chiến trường từ năm 1960, chiến đấu tại miền Tây Thừa Thiên, ông Rải là một trong những người nhận được muối và gạo Bác Hồ. Khi Bác mất, ông cùng với đồng bào A Lưới đã tự nguyện đổi sang họ Hồ.

Ân tình của đồng bào dân tộc thiểu số với Bác Hồ - Ảnh 2.

Tự nguyện đổi sang họ Hồ là đồng bào đã vượt qua luật tục của các dân tộc thiểu số ở miền Tây Thừa Thiên. Bởi khi thay tên, đổi họ, các gia đình phải làm lễ cúng Giàng và khi Giàng đồng ý thì mới được phép đổi.

Từ thế hệ của ông Rải, đến nay đã có 3-4 thế hệ mang họ Hồ. Trường THCS-THPT Hồng Vân, huyện A Lưới có hơn 600 học sinh, thì có tới gần 400 em mang họ Hồ.

Cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số ở A Lưới giờ đã không còn đói cơm, nhạt muối. Gia đình nào cũng lập bàn thờ Bác Hồ ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Vào những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật Bác, bà con lại dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Người với dân tộc và tình cảm của Người với đồng bào miền Tây Thừa Thiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước