Ngày mai (22/6), thời tiết Hà Nội hạ nhiệt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/06/2021 18:48 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Thủ đô Hà Nội dù chưa có mưa nhưng cái nóng ngày 22/6 cũng đỡ bỏng rát hơn. Nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 35-38 độ C.

Mây nhiều lên là dấu hiệu cho thấy hình thế gây mưa đã xuất hiện. Tuy nhiên, với vị trí rãnh áp thấp nằm phần lớn trên đất liền Trung Quốc, diện mưa đêm 21/6 chưa rộng.

Theo dự báo, chỉ có những tỉnh nằm gần rãnh áp thấp như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn là có mưa. Lượng mưa chủ yếu dưới 25mm, một vài nơi từ 25-50mm. Với lượng mưa này, đêm 21/6 sẽ chưa có khả năng về lũ quét, sạt lở. Hiện tượng cần đề phòng nhất trong đêm nay là lốc, sét, gió giật mạnh

Do có mưa nên ngày 22/6, các tỉnh này sẽ hết nắng nóng. Nhiệt độ chỉ còn là 33-34 độ C. Các tỉnh thành còn lại ở miền Bắc bao gồm cả Thủ đô Hà Nội dù chưa có mưa nhưng cái nóng ngày 22/6 cũng đỡ gay gắt hơn. Trong khi đó tại miền Trung, dự báo nền nhiệt ngày 22/6 vẫn khá cao. Phổ biến ở khu vực Thanh Hóa - Phú Yên vẫn là 37-40 độ C, các nơi khác dưới 37 độ C. Từ ngày 23/6, vùng nóng mới thu hẹp.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong đêm 21/6 và ngày 22/6

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 29-38 độ C.

Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 29-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-40 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước