Nghi vấn kẻ xấu phá hoại vườn ươm cây giống

Xuân Sơn-Thứ hai, ngày 08/03/2021 20:53 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, nhiều vụ phá hoại cây trồng vật nuôi gây thiệt hại rất lớn cho người dân.

Mặc dù đã trình báo với cơ quan công an nhưng công tác điều tra lại thường gặp rất nhiều khó khăn do thủ phạm thường chọn thời điểm đêm khuya để ra tay một cách nhanh gọn và hiếm khi để lại dấu vết tại hiện trường. Vậy giải pháp nào để ngăn chặn kẻ xấu thực hiện hành vi phá hoại?

Tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, hơn 60 vạn cây giống các loại đang chờ ngày xuất bán đột nhiên chết khô. Kể lại sự việc xảy ra ngày 7 Tết vừa qua khiến gia đình mất trắng gần 1 tỷ đồng tiền bán cây, ông Chung cho biết, đã ngay lập tức trình báo với chính quyền địa phương vì phát hiện số cây giống bị chết và nguồn nước tưới cây có những dấu hiệu rất khả nghi.

Nghi vấn kẻ xấu phá hoại vườn ươm cây giống - Ảnh 1.

Thị trấn Bố Hạ có khoảng 90 hộ làm nghề ươm cây giống. Sự việc xảy ra tại vườn ươm cây giống nhà ông Chung đã khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng. Một chủ vườn ươm chia sẻ kinh nghiệm, để đề phòng kẻ xấu, các cơ sở sản xuất cây giống cần phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ nguồn nước tưới cây.

Đại diện UBND thị trấn Bộ Hạ cũng nhận định, lâu nay gia đình ông Chung vẫn đặt bể tưới ngoài vườn. Nắp bể lại chỉ được che đậy sơ sài nên rất có thể đây chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng bỏ chất độc vào bể nhằm thực hiện hành vi phá hoại cây giống. Đồng thời cho biết, để phục vụ công tác điều tra, công an huyện đã thu thập một số mẫu đất và mẫu nước tại hiện trường mang đi xét nghiệm.

Tình trạng kẻ xấu lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở đầu độc, phá hoại cây trồng, vật nuôi, nếu không có biện pháp xử lý dứt điểm sẽ gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong đời sống nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn. UBND thị trấn đưa ra khuyến cáo: Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng điều tra, tìm ra thủ phạm, mỗi người dân cũng cần tự trang bị cho mình những biện pháp phòng ngừa như lắp camera theo dõi, trang bị đèn chiếu sáng ban đêm, nuôi cho bảo vệ hay cắt cử người thay phiên nhau canh gác khu vực sản xuất của gia đình để tránh bị kẻ xấu phá hoại.

Điều 178 Bộ Luật hình sự 2015 đã qui định rõ, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có thế bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nhận mức phạt tù lên đến 10-20 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước