Nghiên cứu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới

Nguyễn Sơn-Thứ năm, ngày 04/08/2022 19:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công an đã thực hiện một số điều chỉnh nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới có mẫu hộ chiếu không ghi thông tin nơi sinh. Thế nhưng việc mẫu hộ chiếu mới này chưa được một số quốc gia như: Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech công nhận khiến cho không ít người băn khoăn khi thực hiện thủ tục cấp đổi hộ chiếu mới. Trước tình trạng này, mới đây Bộ Công an đã thực hiện một số điều chỉnh nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân khi thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh.

Mặc dù thời gian gần đây, một số quốc gia chưa chấp nhận cấp visa cho cuốn hộ chiếu mới này vì thiếu thông tin nơi sinh. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, tại cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an vào sáng nay (4/8), vẫn có rất đông người dân đến đây để được cấp cuốn hộ chiếu mới.

Nghiên cứu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới - Ảnh 1.

Mẫu hộ chiếu mới không ghi thông tin nơi sinh.

Sau 1 tuần chờ đợi, sáng nay, anh Duy đã được cầm trên tay cuốn hộ chiếu mới. Ngoài tấm bìa màu xanh lá chuyển thành màu xanh tím than và bên trong 48 trang hộ chiếu được in nhiều hình ảnh danh lam thắng cảnh của đất nước thì về cơ bản, nội dung cuốn hộ chiếu mới không có nhiều thay đổi. Chỉ có phần thông tin về nơi sinh đã không còn xuất hiện trong cuốn hộ chiếu này. Tuy nhiên, với anh Duy, việc này cũng không quá quan trọng vì những quốc gia anh dự định sẽ tới vẫn chấp nhận cuốn hộ chiếu mới của Việt Nam.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 3/8, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam tuân thủ Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, đối với một số quốc gia tạm thời chưa chấp nhận do yếu tố kỹ thuật, Bộ Công an cũng đưa ra giải pháp trước mắt để thuận lợi cho quá trình xuất nhập cảnh của người dân.

Trước tình trạng hộ chiếu mới của Việt Nam chưa được một số quốc gia chấp nhận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu giải pháp về vấn đề liên quan hộ chiếu mẫu mới, tránh tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước