Ngư dân Thanh Hóa trúng "lộc biển" đầu năm

Tùng Lâm, Quanh Anh-Thứ hai, ngày 30/01/2023 23:11 GMT+7

VTV.vn - Những chuyến vươn khơi đầu năm mới, ngư dân Thanh Hóa đã thu được rất nhiều lộc biển, nhiều thuyền bè kiếm được cả tiền triệu mỗi ngày.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con ngư dân các xã, phường ven biển TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa đã vươn khơi, đánh bắt đầu năm. Nhiều tàu thuyền chỉ cần đi từ sáng sớm đến trưa là đã mang nhiều mẻ lưới nặng cá tôm, được các lái buôn, người dân, du khách thu mua ngay tại bãi biển.

Theo chia sẻ của ngư dân, phần lớn các tàu cá ra khơi thời điểm này công suất nhỏ đánh bắt vùng gần bờ. Sản phẩm đánh bắt chủ yếu là tôm tít, cua biển, ghẹ xanh, các loại cá nhỏ. Thời điểm này giá thành các loại hải sản đang giữ ở mức cao nên ngư dân rất phấn khởi, như giá tôm tít từ 300.000-400.000 đồng/kg; ghẹ xanh từ 500.000-700.000 đồng/kg…

Với ngư dân ven biển Thanh Hóa, đây được xem là những món "lộc biển" đầu Xuân, báo hiệu một năm mới thuận lợi, đủ đầy cho một hành trình vươn khơi, bám biển. Sau khi phân loại và bán hết hải sản cho thương lái, ngư dân ven bờ lại dọn tàu thuyền, ngư lưới cụ, sẵn sàng cho những chuyến vươn khơi tiếp theo.

Theo ngư dân cho biết, từ hôm nay đến Rằm tháng Giêng âm lịch, các tàu công suất lớn sẽ lần lượt vươn khơi, "mở biển" với hy vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước