Người Bí thư chi bộ học và làm theo gương Bác

Nguyễn Quân-Chủ nhật, ngày 19/05/2024 06:00 GMT+7

Ông Vũ Hồng Nhạn nguyện cả một đời học theo gương Bác

VTV.vn - Cả một đời sống – học tập – làm việc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Bí thư chi bộ thôn ở Hải Phòng là tấm gương điển hình được dân yêu, dân tin, dân quý….

"Đảng viên gương mẫu" 

Về thôn Đông Hàm Dương, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng hỏi ông "Nhạn Bí thư chi bộ" không ai là không biết. Suốt cả cuộc đời, ông gắn liền với mảnh đất quê hương, trong 30 năm (1985-2013), ông liên tục được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ở xã. Để rồi từ đó, xuất phát từ tâm của một người lính Bộ đội Cụ Hồ, tấm lòng dành cho bà con thôn xóm, ông Vũ Hồng Nhạn cùng tập thể lãnh đạo xã Hòa Bình phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương, được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận.

Người Bí thư chi bộ học và làm theo gương Bác - Ảnh 1.

Vị Bí thư Chi bộ có nhiều đóng góp cho địa phương

Thời điểm ông Nhạn làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cũng là giai đoạn địa phương này có bước phát triển lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo xã Hòa Bình, ông Vũ Hồng Nhạn mạnh dạn đưa ra nhiều quyết sách với quyết tâm đưa xã Hòa Bình đạt chuẩn NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. "Năm 2013, tôi về nghỉ công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Được sự động viên, ủng hộ của các đảng viên trong Chi bộ và nhân dân thôn Đông Hàm Dương, Đảng ủy xã Hòa Bình, tôi tiếp tục tham gia công tác phong trào tại cơ sở và được bầu làm Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở. Phải nói thời điểm này là khởi đầu một giai đoạn rất có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi." - ông Vũ Hồng Nhạn mở đầu câu chuyện.

Người Bí thư chi bộ học và làm theo gương Bác - Ảnh 2.

Ông Vũ Hồng Nhạn (đứng thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo chia sẻ của ông, xuất phát từ kinh nghiệm của những ngày làm Bí thư Đảng ủy xã, lúc này, làm Bí thư chi bộ, ông Nhạn đã cùng với tập thể chi bộ, ban lãnh đạo thôn Đông Hàm Dương lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Lúc này, phong trào xây dựng nông thôn mới như một làn gió thổi rộng khắp các vùng quê Hải Phòng. 

"Thời điểm này tôi đã cùng cấp ủy, chi bộ bàn bạc ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo Nhân dân trong thôn thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, muốn cho dân tin, dân làm theo thì bản thân và gia đình của người Bí thư cho bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu. Xác định phải làm tốt và nêu gương trước trong suy nghĩ và hành động. Chỉ như thế mới có được sự thuyết phục cao nhất, bền vững nhất" - ông Nhạn chia sẻ.

Bắt tay vào việc, ông Nhạn và các đồng chí của mình biết rằng, đất đai điền thổ từ bao đời nay là tư liệu sản xuất chủ yếu và cũng là tài sản lớn của bất cứ gia đình nào nên việc hiến đất hay chấp thuận công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án tại xã Hòa Bình không phải là việc dễ. "Đầu tiên tôi nghĩ đến việc tuyên truyền vận động, đưa đến cho bà con trong thôn những thông tin đầy đủ nhất về chủ trương, đề án xây dựng nông thôn mới theo phương châm hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi, quy vùng sản xuất tập trung, là bước đầu làm trước, sau khi hoàn thành làm tiếp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống văn hóa trong thôn tiếp theo." "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", từ suy nghĩ ấy, ông Nhạn cùng gia đình vui vẻ hiến gần 50m đất để làm đường giao thông nội đồng. 

Người Bí thư chi bộ học và làm theo gương Bác - Ảnh 3.

Tấm Bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho những đóng góp của ông Vũ Hồng Nhạn

Song song với đó, Bí thư Nhạn và tập thể chi bộ thôn thường xuyên thông tin từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức cá nhân, sự đóng góp của Nhân dân trong thôn và ủng hộ con em xa quê cho chương trình xây dựng nông thôn mới một cách công khai, minh bạch với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát". Chi ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận cơ sở thôn tổ chức thành lập 3 tổ công tác gồm: Tổ vận động, truyên truyền do đồng chí Bí thư chi bộ và 4 thành viên đại diện cho các chi hội trong cơ sở thôn. Tổ thi công các hạng mục công trình gồm 5 người do ông Trưởng thôn làm Tổ trưởng và 4 ông bà đại diện Nhân dân có kinh nghiệm trong thi công công trình. Tổ giám sát cộng đồng gồm 5 thành viên do đồng chí Chi ủy viên và ông thanh tra Nhân dân cùng 3 thành viên đại diện Nhân dân chịu trách nhiệm giám sát cộng đồng.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Nhạn tâm niệm, những việc ông làm được cũng là bởi ông luôn tâm niệm tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại. "Tôi rất tâm đắc với tư tưởng đề cao vai trò và sức mạnh của nhân dân của Bác. Trong những lời cặn dặn của Người, Bác luôn cặn dặn người cán bộ phải luôn gần dân, trọng dân. "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Nó không có gì cao xa mà thật gần gũi, thực tế. Mình làm bằng sự công tâm và trách nhiệm, nhân dân sẽ hiểu và ủng hộ. Đó có thể coi là "bí quyết" của chúng tôi cũng được" – ông Nhạn chia sẻ.

Thành quả nhờ biết dựa vào dân

Bằng cách nghĩ, cách làm gần dân, trọng dân, đề cao vai trò sức mạnh của nhân dân như vậy, sau 2 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Nhân dân thôn Đông Hàm Dương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới đề ra. Trong đó: Quy hoạch được 20 ha vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung. Hoàn thành 100 % bờ thửa 3,5m phục vụ đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch. Hoàn thành 100% đường sản xuất nội đồng mặt 3,5m đổ bê tông với tổng chiều dài 3.140m. Vận động Nhân dân hiến 7000m2 ruộng để mở đường giao thông phục vụ sản xuất. 100% hệ thống thủy lợi nội đồng được hoàn thành. Tổng kinh phí Nhà nước và Nhân dân đầu tư 2.179 triệu đồng.

Người Bí thư chi bộ học và làm theo gương Bác - Ảnh 4.

Vũ Hồng Nhạn phát biểu tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (năm 2020)

Phát huy thành tích đạt được, Chi bộ, đảng viên cùng các đoàn thể tiếp tục vận động chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống giao thông đường thôn, ngõ xóm, hệ thống rãnh thoát nước thải trong thôn. Với cơ chế thành phố hỗ trợ xi măng, huyện hỗ trợ 1/2 ngày công đổ bê tông, vật liệu Nhân dân đóng góp được bàn bạc dân chủ, công khai, đồng loạt 13 ngõ xóm với tổng chiều dài 920m và đường trục thôn dài gần 800m ngang 3,5m được bê tông hóa và có hệ thống điện chiếu sáng đến từng nhà. Tổng kinh phí 1.525 triệu đồng trong đó Nhân dân vận động ủng hộ 416 triệu đồng. Khu trung tâm hoạt động cộng đồng của thôn được nâng cấp và quy hoạch tổng diện tích 1.800m2, xây mới nhà văn hóa thôn 150m2 với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng Nhân dân đóng góp 430 triệu và hàng ngàn ngày công.

Từ những nỗ lực và đồng lòng của toàn dân, năm 2015, xã Hòa Bình đã cán đích nông thôn mới một cách xuất sắc. Bảy năm sau, năm 2022, Hòa Bình tiếp tục được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đường sá, môi trường phong quang sạch sẽ. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển. Về Hòa Bình những ngày tháng 5 năm 2024, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận đây thực sự là một miền quê đáng sống.

Người Bí thư chi bộ học và làm theo gương Bác - Ảnh 5.

Ông Nhạn cho rằng những việc mình làm được là nhờ vào các đồng chí, đồng đội và bà con nhân dân

Với những thành tích, đóng góp của mình trong phong trào xây dựng quê hương, ông Vũ Hồng Nhạn nhiều năm liền được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Bằng khen có thành tích trong công tác xây dựng Đảng 5 năm 2015-2020; được vinh dự đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX, tham gia đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Và đặc biệt, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

"Tôi nghĩ những việc làm của mình là bình thường nhưng không ngờ lại được Nhà nước và nhân dân ghi nhận như vậy. Tôi thực sự xúc động nhưng cũng thấy rằng, những thành công đó, thành tựu đó là thành quả của cả một tập thể. Nếu không có các đồng chí, đồng đội và nhân dân thì chắc chắn tôi chẳng thể làm được gì. Hạnh phúc lớn nhất của tôi là thấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ khi áp dụng vào đời sống thực ra không hề cao xa mà nó gần gụi, mang đầy đủ hơi thở cuộc sống. Là một Đảng viên, tôi luôn noi theo theo nhưng phương châm rất giản dị đó của Người thôi" - ông Vũ Hồng Nhạn tâm sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước