Người cựu chiến binh gương mẫu làm theo lời Bác

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/05/2022 21:34 GMT+7

VTV.vn - Học và làm theo Bác, nhiều thương binh đã nêu gương sáng trong cuộc sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt với thương binh, liệt sỹ. Người thường căn dặn, động viên các thương binh, bệnh binh cần luôn cố gắng, tùy điều kiện mà xung phong tăng gia sản xuất. Tàn nhưng không phế.

Học và làm theo Bác, nhiều thương binh đã nêu gương sáng trong cuộc sống như trường hợp của thương binh Danh Văn Thoại ở tỉnh Bạc Liêu là một ví dụ.

Con đường bê tông dài gần 2 km được ông Danh Văn Thoại, thương binh hạng 2/4, Chi Hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng ra vận động bà con đóng góp xây dựng.

Người cựu chiến binh gương mẫu làm theo lời Bác - Ảnh 1.

Ông Thoại đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Bạc Liêu.

Ông cũng tích cực vận động bà con trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh hai bên đường tạo ra cảnh quan sạch đẹp.

Trong ấp hễ ai nhờ vả việc gì, ông Thoại cũng đều nhiệt tình giúp đỡ. Ông còn vận động bà con tham gia bảo hiểm tự nguyện; tích cực đoàn kết, giúp nhau, phát triển kinh tế. Khắc ghi và tâm đắc với lời dạy của Bác "thương binh tàn nhưng không phế", ông Thoại luôn nỗ lực nêu gương để là người sống có ích.

Bằng tinh thần và nghị lực sự đóng góp của mình cho cộng đồng, ông Thoại đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Bạc Liêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước