Người dân Cần Thơ xây tường chắn triều cường

Phúc Trưởng, Quang Nhật-Thứ tư, ngày 09/11/2022 10:40 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo, từ nay tới hết năm, Cần Thơ còn khoảng 3-4 đợt triều cường nữa.

Sau đợt triều cường gây ngập lụt, hiện vẫn có không ít nhà cửa, cơ sở kinh doanh của người dân vẫn còn những bức tường chắn nước. Tuy hiệu quả với việc ngăn triều cường nhưng tường chắn cũng mang lại không ít rắc rối.

Anh Nguyễn Bảo Duy (Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) chia sẻ: "Xây bức tường tầm 40-50 cm, có bức tường này việc buôn bán vận chuyển cũng gặp khó khăn. Di chuyển đồ đạc nặng nhiều khi phải nhờ nhiều người".

Các hộ kinh doanh và người dân cho biết, để ứng phó với triều cường năm nào cũng phải xây những bức tường chắn nước. Mỗi khi có thông tin triều cường lên cao, người dân lại hối hả mua gạch, xi măng về xây tường chống ngập. Vừa tốn kém chi phí còn gây ảnh hưởng mất mỹ quan.

Triều cường lên gây ngập lụt, để ứng phó người dân phải xây tường chắn. Triều cường rút, người dân lại đập bỏ tường chắn để tránh gây cản trở sinh hoạt. Người dân cứ loay hoay và mệt mỏi để đối phó với triều cường. Đã đến lúc chính quyền và ngành chức năng thành phố Cần Thơ cần có những giải pháp mang tính lâu dài để giải quyết tình trạng này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước