Triều cường vượt báo động 3, Cần Thơ điều chỉnh lịch học

Quốc Thới-Thứ tư, ngày 26/10/2022 14:38 GMT+7

VTV.vn - Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã có công văn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với triều cường.

Theo đó, tùy tình hình thực tế, thủ trưởng các cơ sở giáo dục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên.

Sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh, học sinh, các trường đã chủ động lên các phương án ứng phó với triều cường. Phần lớn trường ở khu vực nội ô các quận, huyện thường bị ngập sâu nên cho học sinh nghỉ, học trực tuyến, hoặc giáo viên gửi bài tập về cho học sinh tự ôn ở nhà. Một số trường ít bị ảnh hưởng vẫn học trực tiếp nhưng thời gian vào lớp muộn hơn và tan sớm hơn thường lệ để tránh triều cường.

Từ ngày 26/10 - 28/10 được dự báo là đỉnh triều của đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Mực nước trên sông Hậu ở Cần Thơ sẽ cao hơn báo động 3 từ 15-20cm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn thành phố, triều cường sáng 26/10 xuất hiện lúc 5h và rút khoảng 6h30, với mực nước cao nhất trên sông là 2,14m. Buổi chiều, nước ngập sâu từ khoảng 17h30, mực nước cao nhất trên sông là 2,18m. Do đó, phụ huynh cần đưa rước con trước giờ triều cường lên cao để đảm bảo an toàn. Sau mỗi ngày, triều cường sẽ lên trễ hơn và đạt đỉnh vào ngày 28/10.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước