Người dân chạy xe máy về quê bị kẹt, ùn tắc tại cầu số 10 trên QL1A

PV-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 06:46 GMT+7

Người dân tập trung tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang trên Quốc lộ 1A tối 25/9 để chờ Cảnh sát giao thông dẫn đường đi qua địa bàn Hậu Giang. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

VTV.vn - Trong số những người đang bị kẹt ở cửa ngõ vào Hậu Giang có công dân của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau trong khi các tỉnh chưa tiếp nhận do quá tải khu cách ly.

Chiều 25/9, tại cầu số 10 trên Quốc lộ 1A (giáp ranh giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang), nhiều người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh tự chạy xe máy về quê tiếp tục bị ùn lại do bị lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang chặn lại, không thể tiếp tục di chuyển.

Ghi nhận thực tế, trong số những người đang bị kẹt ở cửa ngõ vào Hậu Giang có công dân của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Những người này tự ý về quê và theo quy định, tỉnh Hậu Giang phải lập danh sách liên hệ về các địa phương, nếu các tỉnh đồng ý tiếp nhận thì Hậu Giang sẽ dẫn đường để lưu thông qua địa bàn. Tuy nhiên, do ngày 25/9, tỉnh Bạc Liêu không nhận công dân nên lực lượng kiểm soát của tỉnh Hậu Giang tạm thời yêu cầu người dân dừng lại.

Người dân chạy xe máy về quê bị kẹt, ùn tắc tại cầu số 10 trên QL1A - Ảnh 1.

Người dân chạy xe máy về quê bị kẹt giữa cầu số 10 giáp ranh giữa Cần Thơ và Hậu Giang, chiều 25/9. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Chị Võ Thị Mộng Kha (27 tuổi), quê ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhóm của chị gồm 5 người đi xe máy từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê, trong nhóm có một người phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 nên cố về quê để sinh nở.

Mở hộp cơm ăn vội ngay tại chốt kiểm soát, chị Kha chia sẻ, hơn 3 tháng qua, do dịch bệnh, cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Chị làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay, chị phải nghỉ việc ở nhà. Suốt mấy tháng trời không có thu nhập, hết tiền đóng cho chủ nhà trọ nên chị cùng người thân đánh liều chạy xe máy về quê.

Người dân chạy xe máy về quê bị kẹt, ùn tắc tại cầu số 10 trên QL1A - Ảnh 2.

Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Anh Tăng Lực (36 tuổi) quê ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết, anh cùng vợ từ Long An đi xe máy về quê. Trước khi đi anh vợ chồng anh đã làm xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Gần 4 tháng thất nghiệp do công ty đóng cửa, trong khi đó tiền ăn, thuê trọ vẫn phải chi đều đặn mà không có nguồn nào hỗ trợ, vợ chồng anh đành về quê. Khoảng 15h ngày 25/9, khi đến cầu số 10, giáp ranh giữa Cần Thơ và Hậu Giang thì vợ chồng anh bị kẹt lại đến hơn 18h mà chưa biết có về đến được quê nhà hay không.

"Họ nói ở dưới Sóc Trăng quá tải rồi, không thể tiếp nhận được nữa. Tôi không biết sao, giờ chỉ muốn về quê", anh Lực cho hay.

Bế bé trai mới 7 tháng tuổi trên tay, chị Huỳnh Thị Trúc Lam (quê ở tỉnh Cà Mau) cho biết hai vợ chồng làm công nhân cho một công ty ở Long An nhưng đã thất nghiệp hơn 4 tháng nay. Tiền hết nên hai vợ chồng trẻ quyết định chạy xe máy chở theo con trai về quê. Họ đi qua được nhiều tỉnh, thành nhưng đến địa phận tỉnh Hậu Giang thì không qua được.

Người dân chạy xe máy về quê bị kẹt, ùn tắc tại cầu số 10 trên QL1A - Ảnh 3.

Do các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng bị quá tải nên tỉnh Hậu Giang buộc phải chặn người dân tại cửa vào tỉnh. Khi địa phương nào tiếp nhận, lực lượng chức năng Hậu Giang sẽ dẫn đường để người dân đi qua tỉnh. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Anh Sơn Chanh So, quê ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cùng vợ và con nhỏ từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê cho biết, cả nhà anh đều là F0 đã điều trị khỏi bệnh. Ngày 24/9, gia đình anh khởi hành bằng xe máy nhưng khi đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thì bị kẹt lại, cả gia đình phải ngủ ngoài trời.

Đến 25/9, khi trình giấy tờ đã hoàn thành cách ly, và một số giấy tờ liên quan khác, gia đình anh mới tiếp tục được hành trình. Thế nhưng khi đến địa phận tỉnh Hậu Giang, gia đình anh tiếp tục bị kẹt lại chưa biết bao giờ mới về được quê.

Theo ghi nhận, những người chạy xe máy về quê bị kẹt ở cửa ngõ vào tỉnh Hậu Giang đều có giấy xét nghiệm âm tính, nhiều người cho biết đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo một cán bộ của huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) có mặt tại hiện trường, trong ngày 25/9, có khoảng 100 người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh chạy xe máy vào Hậu Giang để về Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Người dân chạy xe máy về quê bị kẹt, ùn tắc tại cầu số 10 trên QL1A - Ảnh 4.

Người dân chạy xe máy về quê chờ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang trên Quốc lộ 1A để chờ Cảnh sát giao thông dẫn đường đi qua địa bàn Hậu Giang, tối 25/9. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đến gần 19h cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang thông báo phía Bạc Liêu đã đồng ý tiếp nhận công dân, những người về quê được cho lưu thông đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang (cách cầu số 10 khoảng 200m) để khai báo y tế và được lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang dẫn đường tiếp tục hành trình về quê. Tình trạng ùn ứ cơ bản được giải quyết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu không thể tiếp nhận công dân về quê bằng xe máy do tình trạng quá tải ở khu cách ly. Do đó, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã chặn dòng người về quê để giảm áp lực cho các tuyến dưới.

Khi địa phương nào có thể tiếp nhận, lực lượng Cảnh sát giao thông Hậu Giang sẽ dẫn đường, đưa những người dân về đến chốt kiểm soát dịch của địa phương đó để bàn giao. Những người dân này sau khi về quê sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Trong những ngày trước đã có hàng trăm người tự chạy xe máy về quê được các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tiếp nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước