Người dân Đà Nẵng mòn mỏi chờ xây bờ kè chống sạt lở

Công Dũng - Đình Quốc (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/03/2016 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở của người dân quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn còn nằm trên giấy.

Gần 60 hộ dân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hàng ngày luôn phải sống trong cảnh lo lắng, sợ hãi bởi tình trạng biển xâm thực vào đất liền, gây sạt lở nghiêm trọng và ngày càng diễn ra phức tạp. Mặc dù chính quyền các cấp của quận Liên Chiểu đã có báo cáo đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và Chính phủ xây dựng bờ kè nhưng đến nay công trình vẫn chưa được đầu tư.

Người dân lo lắng nếu không được cơ quan chức năng sớm xây kè chống sạt lở hoặc di dời đi nơi khác, không chỉ có nguy cơ sóng biển đánh sập nhà dân mà còn gây ảnh hưởng đến đoạn đường sắt ngang qua khu vực. Một bờ kè cứng chắn sóng đang là nguyện vọng chung của chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu bởi theo quan sát của người dân Hòa Hiệp Bắc, gần đây khu vực này xuất hiện sóng dữ bất thường, một số hộ dân đang tính phương án sẽ di chuyển nơi ở để bảo toàn tính mạng, song di dời đi đâu họ lại không thể tự mình quyết định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước