Người dân Đăk Lăk ồ ạt trồng tiêu

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 06:49 GMT+7

VTV.vn - Do giá tiêu hạt tăng cao nên người dân tỉnh Đăk Lăk đã bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng liên tục mở rộng diện tích trồng cây hồ tiêu.

Trong vài năm trở lại đây, do giá tiêu hạt tăng cao nên người dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đăk Lăk nói riêng đã bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng liên tục mở rộng diện tích trồng cây hồ tiêu. Đáng lo ngại là tại các huyện như: Krông Năng, Ea H'leo, Cư Kuin, người dân đang trồng xen tiêu với mật độ dày trong vườn cà phê, hay phá bỏ vườn cà phê, cao su…

Theo thống kê, diện tích hồ tiêu tại Đăk Lăk hiện lên đến 16.000 ha, cao hơn 1.000ha so với quy hoạch đến năm 2020. Các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo, việc trồng tiêu ồ ạt của người dân khi không tuân thủ kỹ thuật, quy trình như hiện nay thực sự đáng báo động khi dễ dẫn đến vườn tiêu nhiễm bệnh chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho chính người nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước