Người dân đổ về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/02/2021 09:48 GMT+7

VTV.vn - Chiều 15/2 (mùng 4 Tết), người dân ở khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ùn tắc nhiều giờ.

Hôm nay (mùng 5 Tết) là ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Từ chiều tối 15/2, nhiều người dân từ các địa phương sớm trở lại các thành phố lớn, để tránh ùn tắc trong ngày cuối nghỉ lễ.

Tại Hà Nội, các cửa ngõ vào thành phố đều ghi nhận rất đông các phương tiện, như với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, giao thông dồn ứ nhiều giờ. Lực lượng chức năng đã phải phân luồng, giải phóng giao thông từ đầu giờ chiều.

Người dân đổ về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài - Ảnh 1.

Chiều 15/2 (mùng 4 Tết), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc khoảng 6 km. Ùn ứ xảy ra tại làn đường hướng về trung tâm Hà Nội, kéo dài từ nút giao Vành đai 3 tới xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì). (Ảnh: VOV)

Tại đường Ngọc Hồi, Giáp Bát (Quốc lộ 1 cũ ra vào Hà Nội), lực lượng chức năng phân luồng lượng xe đi vào để giảm áp lực cho cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đến 19h, tại điểm nối vào tuyến vành đai 3 của cao tốc tại Pháp Vân, xe cộ vẫn ùn ứ. Tình trạng này xảy ra vào nhiều thời điểm từ sau 13h khiến lực lượng chức năng phải tính toán phương án phân luồng và làm việc liên tục.

Người dân đổ về Hà Nội, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài - Ảnh 2.

Ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuy nhiên, chủ đầu tư BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ vẫn kiên quyết không xả trạm theo yêu cầu khiến tình hình gia thông càng trở nên khó khăn hơn. Lực lượng chức năng phải gồng mình điều tiết, phân luồng từ xa để giảm tải. (Ảnh: VOV)

"Ban Chỉ huy Đội 3 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng từ xa tại các nút vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình theo nhịp 30 đóng, 30 mở cho các phương tiện đi vào cao tốc", Trung úy Hoàng Đình Linh (Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông), cho biết.

Do lượng người rất lớn từ các tỉnh thành miền Trung trở ra sử dụng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nên người dân cần có những lưu ý để tránh ùn tắc. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên đi vào sáng sớm hoặc tối muộn để tránh ùn tắc vào ban ngày.

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 - 10 làn xe Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 - 10 làn xe

VTV.vn - Do cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện đang khai thác vượt công suất thiết kế nên chủ đầu tư tuyến cao tốc này đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 - 10 làn xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước