Người dân Đồng Nai tăng cường đi tiêm phòng dại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/08/2023 11:08 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 1 buổi sáng, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 50 người đến tiêm huyết thanh hoặc vaccine phòng dại, cả ngày có thể đến cả trăm người.

Tỉnh Đồng Nai vừa tiếp tục ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại, tại huyện Thống Nhất. Bệnh nhân bị chó cắn cách đây 4 tháng nhưng không tiêm ngừa. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh. Trước đó, là 1 trường hợp tại huyện Trảng Bom.

Hiện nay, khi có các cảnh báo về tình hình bệnh dại, rất nhiều người dân đã đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm phòng. Những người này đều bị chó mèo cắn trước đó.

Bé gái 10 tuổi nhà chị Trần Thị Trang đi chơi trong xóm thì bị chó nhà hàng xóm cắn. Do chiều tối các cơ sở tiêm phòng đã hết giờ làm việc nên sáng nay chị đưa bé đi tiêm phòng dại từ sớm.

Người dân Đồng Nai tăng cường đi tiêm phòng dại - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thái sáng nay cũng đến tiêm ngừa vaccine dại mũi thứ 2. Trước đó, bà vô tình đụng phải con mèo hoang và bị mèo cắn vào bàn tay trái gây chảy máu.

Chỉ trong tháng 7 vừa qua, Đồng Nai đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì phát bệnh dại. Cả 2 trường hợp đều bị chó cắn từ vài tháng trước nhưng không tiêm phòng. Điều này làm nhiều người dân lo lắng và chú ý hơn đến việc phòng bệnh dại sau khi bị chó mèo cào, cắn.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc chữa, bệnh nhân khi đã phát bệnh thì khả năng tử vong là 100%. Do đó, người dân khi bị chó mèo cào, cắn nhất là các vết cắn trúng ngay dây thần kinh như cổ, bộ phận sinh dục, đầu ngón tay thì phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh. Đối với các gia đình có nuôi chó mèo, hiện virus dại đang lây lan nên cần nhốt vật nuôi và chú ý tiêm ngừa dại cho vật nuôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước