Người dân Hà Nội xoay sở giữ ấm trước đợt rét đậm 8 độ C

Đình Hải, Việt Hoàng, Bằng Việt-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 19:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/2, Hà Nội trở lạnh kèm mưa rải rác với nhiệt độ xuống thấp nhất là 8 độ C đã làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân.

Dưới cái rét 8 độ C của ngày Chủ nhật, khi nhiều người đang ở nhà quây quần cùng gia đình tránh rét thì cũng là lúc những người lao động vẫn đang miệt mài mưu sinh bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Với bà Nguyễn Thị Thoa, ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng mưa bà đều mang gánh hàng bánh mì ra phố bán. Thế nhưng, thời tiết vừa mưa vừa lạnh khiến việc bán hàng không mấy suôn sẻ.

''Cô đi từ 5h sáng. Bánh từ sáng vẫn nguyên. Rét người ta ở nhà'', bà Thoa cho hay.

Người dân Hà Nội xoay sở giữ ấm trước đợt rét đậm 8 độ C - Ảnh 1.

Mỗi người đều có một lý do để ra ngoài làm việc trong điều kiện thời tiết như thế này bởi vậy, mỗi người lao động lại tự tìm cách xoay xở giữ ấm cho bản thân. Áo mưa, áo phao dày hay thậm chí nhiều người bán hàng sắm thêm cho mình chiếc máy sưởi nhỏ để cơ thể cảm thấy ấm hơn.

''Từ đầu mùa đến giờ thấy hôm nay rét nhất. Mình thuộc dạng chịu được rét mà hôm nay phải sưởi là rét. Sáng làm tê hết cả tay'', một người dân cho biết.

Người dân Hà Nội xoay sở giữ ấm trước đợt rét đậm 8 độ C - Ảnh 2.

Còn tại các gia đình, đặc biệt những nhà có trẻ nhỏ, việc trang bị thêm các đồ dùng cần thiết để giữ ấm cơ thể lại càng được chú trọng. Nhất là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều người lo sợ rằng nếu trong nhà có người bị cảm lạnh sẽ rất dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của dịch COVID-19.

Chị Đỗ Tuyết Nhung ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: ''Hiện tôi đang dùng cho hai cháu 2 cái chăn điện. Bên cạnh đó nếu trời lạnh như hôm nay tôi dán thêm miếng dán nhiệt cho cháu. Cơ thể các bạn nhỏ chưa có đề kháng thích nghi môi trường như ở người lớn. Nhiệt độ xuống thấp mình giữ ấm lưng với đôi chân thì con sẽ đảm bảo được sức khoẻ''.

Trước diễn biến xấu của thời tiết, Tổng cục Phòng chống Thiên tai khuyến cáo người dân nên ăn uống các đồ ấm nóng, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, mặc quần áo ấm, nhất là với người già và trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước