Người dân khổ sở vì "sống chung" với mùi rác

Đình Quân - Ngọc Minh - Phạm Hùng-Thứ ba, ngày 16/06/2020 14:50 GMT+7

VTV.vn - Người dân tại một số xã ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phản ánh rằng, nhiều năm nay họ phải sống chung với mùi rác nồng nặc phát ra từ nhà máy xử lý rác cách đó 2km.

Ngoài ra, trong thời tiết nóng bức, không khí càng trở nên đặc quánh trong mùi rác thải.

Hàng tấn tro xỉ rác thải đang được "tập kết" ngay bên ngoài khuôn viên nhà máy. Trên diện tích hơn 2.000 m2, tỏa ra mùi rất khó chịu. Điều đáng nói là đầu năm 2018, chính đơn vị này cũng bị bắt quả tang có hành vi xả thải ra kênh T2 - tuyến kênh đảm bảo tưới tiêu thoát nước cho cả một lưu vực lớn thuộc TP Hải Dương.

Người dân khổ sở vì sống chung với mùi rác - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý rác đưa mùi và bụi theo gió

Không chỉ mùi từ tro xỉ rác thải, hàng loạt ống khói của nhà máy cũng đưa mùi và bụi theo gió.

Khu liên hiệp xử lý rác thải Việt Hồng nằm giáp ranh giữa 3 xã. Theo chiều gió của từng mùa, 3 xã lần lượt chịu cảnh ô nhiễm. Hiện nay, xã Cổ Dũng phải hứng chịu mùi rác, nhiều gia đình phải sắp xếp chỗ ngủ cho dễ thở.

Hoang mang vì chất lượng không khí, người dân lại càng dễ kháo nhau về tình trạng ung thư. Họ cáo buộc đó là do ô nhiễm. Bí thư của một thôn cho biết, chỉ trong vòng 2 năm, số người chết vì ung thư còn nhiều hơn người già.

'Đồng phạm' phát tán mùi hôi ở TP.HCM không chỉ từ bãi rác Đa Phước "Đồng phạm" phát tán mùi hôi ở TP.HCM không chỉ từ bãi rác Đa Phước

VTV.vn - Thủ phạm chính gây ra mùi hôi đến từ 2 nhà máy xử lý bùn thải và hầm cầu là Công ty Hòa Bình và Công ty Sài Gòn Xanh ở bên cạnh bãi rác Đa Phước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước