Người dân loay hoay với thủ tục, không biết thuộc nhóm nào được cấp giấy đi đường

Nguyễn Ngân-Thứ hai, ngày 06/09/2021 06:44 GMT+7

VTV.vn - Do trong kỳ nghỉ lễ, nhiều tổ chức và cá nhân vẫn còn nhiều băn khoăn và gặp khó khăn về quy định cấp giấy đi đường mới.

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, công an Hà Nội và các lực lượng chức năng đã làm việc liên tục để chuẩn bị hạ tầng, hệ thống và bắt đầu tiếp nhận việc cấp giấy đi đường mới có gắn mã QR.

Theo quy định mới, trong 6 nhóm đối tượng được ra đường, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội và công an xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường có mã nhận diện và thẻ mua hàng thiết yếu cho 3 nhóm đối tượng người dân và cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp và phục vụ hoạt động dịch vụ công thiết yếu. Do trong kỳ nghỉ lễ, nhiều tổ chức và cá nhân vẫn còn nhiều băn khoăn và gặp khó khăn về quy định cấp giấy đi đường mới này.

Cả ngày 5/9, anh Phạm Xuân Quỳnh (Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đại Dương Xanh) đã liên lạc với cán bộ công an khu vực tại phường để làm giấy đi đường. Anh cho biết vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể theo quy định mới của thành phố Hà Nội. Công ty anh cung cấp dầu mỡ bôi trơn cho các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp vận tải.

"Chúng tôi đã nhận được một số đơn hàng của khách hàng nên giờ đang rất hoang mang. Rất mong cơ quan chức năng xử lý sớm để chúng tôi tiếp tục công việc của mình", anh Quỳnh chia sẻ.

Người dân loay hoay với thủ tục, không biết thuộc nhóm nào được cấp giấy đi đường - Ảnh 1.

Bộ hồ sơ để cấp giấy đi đường theo quy định mới được anh Lê Đức Anh (Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hà Nội) tìm hiểu và lấy từ trên mạng. Anh chưa nắm rõ mình phải chuẩn bị những giấy tờ cụ thể gì. Công ty của anh chuyên đưa các đoàn chuyên gia nước ngoài di chuyển trong thành phố. Cảnh sát khu vực hướng dẫn anh phải liên lạc với Sở Giao thông vận tải Hà Nội để xin được cấp giấy đi đường.

Anh Lê Đức Anh cho biết: "Tôi cố gắng liên lạc với Sở Giao thông vận tải nhưng chưa liên lạc được. Chúng tôi đã gửi bộ hồ sơ đã chuẩn bị qua email. Chúng tôi tiếp tục hỏi tham khảo các kênh".

Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi liên lạc với công an phường, họ bảo không biết chúng tôi thuộc nhóm đối tượng nào. Không biết cơ quan nào là cơ quan cấp giấy đi đường cho chúng tôi. Trước thì luật sư được ưu tiên trong tình hình giãn cách".

Trong tối 5/9, đại diện một số phường tại Hà Nội cho biết công an nhận hồ sơ xét duyệt qua emai và trả lời các tổ chức và cá nhân qua email. Tuy nhiên, do phải phối hợp với các đơn vị trong ngày nghỉ cuối tuần đồng bộ hệ thống kết nối và nhiều vấn đề kĩ thuật khác nên dù làm việc liên tục 2 ngày cuối tuần nhưng vẫn chưa thể cấp được cho tổ chức cá nhân nào.

Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết đã cấp 2.000 giấy đi đường từ các hồ sơ do các Sở ban ngành của Hà Nội gửi lên. Trong cả đêm, việc cấp giấy đi đường vẫn được tiếp tục thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước