Người dân mạo hiểm đi trên đường xây dựng dở bị sạt lở

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/06/2020 09:57 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, hơn 1 năm nay, người dân gặp nhiều khó khăn khi phải đi lại trên 1 con đường xây dựng dở dang.

Đáng lẽ con đường liên xã đã được hoàn thành hơn 1 năm trước. Nhưng lúc đó, đường sắp làm xong thì đoạn cuối lại bị sạt lở. Vì thế công trình phải tạm dừng. Nhưng vì sao đến nay vẫn chưa thể làm tiếp?

Công trình dừng thi công và từ đó đến nay học sinh, người dân phải di chuyển trên một lối đi vừa chật hẹp, vừa nguy hiểm.

Do đây là tuyến đường liên xã, mật độ giao thông đông đúc nên người dân đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình. Cụ thể, ngoài hiến đất để làm con đường trên, giờ họ tiếp tục góp công, góp của để bảo vệ phần đường còn lại sau khi bị sạt lở nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của cả cộng đồng.

Người dân mạo hiểm đi trên đường xây dựng dở bị sạt lở - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trên một lối đi vừa chật hẹp, vừa nguy hiểm

Theo ngành chức năng huyện Châu Thành, phần sạt lở nằm trên đoạn thi công từ Ông Yên đi ngã ba Tân Hựu dài 2,7km thuộc tuyến đường Nha Mân - Phú Long, mặt đường rộng 3,5m, lán nhựa, giá trị xây lắp khoảng 3,3 tỷ đồng. Ngày 29/4/2019, xảy ra sạt lở đoạn kè bê tông cốt thép dài 36m ở cuối tuyến. Sau đó, lại tiếp tục xảy ra sạt lỡ kè, lề đường ở nhiều vị trí khác trên tuyến.

Như vậy, sau hơn 1 năm đoạn đường bị sạt lở, công trình tạm gián đoạn, người dân vẫn cần chờ đợi thêm một thời gian nữa để những giải pháp khả thi nhất có thể triển khai. Đây có thể xem là chuyện bất đắc dĩ, vì sự an toàn lâu dài của toàn bộ tuyến đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước