Đắk Nông:

Người dân nơm nớp nỗi lo sạt lở đất đổ lên nhà

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/12/2020 10:26 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, một đoạn đường ở tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú đang có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân ở đây.

Theo người dân, mỗi lần có trời mưa, hàng chục hộ dân sống bên dưới con đường luôn nơm nớp nỗi lo sạt lở đất sẽ đổ lên nhà. Người dân vẫn cứ chờ phương án sửa chữa hiệu quả từ nhiều năm nay.

Tuyến đường có nguy cơ sạt lở là một trong những hạng mục nằm trong công trình hạ tầng khu dân cư Bộ đội biên phòng và khu tái định cư nhân dân tại phường Nghĩa Phú. Hiện hơn 100m ở đầu tuyến đường đã xuống cấp. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, một đoạn chừng hơn 10m phía taluy âm chỉ còn cách mặt đường khoảng 1m và đang có nguy cơ sạt lở cao, uy hiếp các hộ nhà dân ở phía dưới con đường.

Người dân nơm nớp nỗi lo sạt lở đất đổ lên nhà - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã triển khai bịt các khe nứt và khắc phục một số hư hỏng nhỏ khác trên tuyến đường, đồng thời phối hợp với địa phương cắm biển cảnh báo, rào chắn để hạn chế người, phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Để tránh những hậu quả nghiêm trọng từ sạt lở như đã xảy ra tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng cần nhanh chóng có biện pháp khắc phục và phòng chống sạt lở, đảm bảo bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sạt lở khoảng 5.000 m3 đất ở thủy điện Hương Điền Sạt lở khoảng 5.000 m3 đất ở thủy điện Hương Điền

VTV.vn - Điểm sạt lở cách chân đập thủy điện Hương Điền từ 60-200 m với khối lượng sạt lở ước tính khoảng 5.000 m3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước