Người dân phải chịu đựng ô nhiễm, hôi thối vì nhà máy bột khoai mì xả thải

Quốc Thái, Minh Sơn, Đắc Hiến, Tạ Hậu-Thứ ba, ngày 19/03/2024 14:21 GMT+7

VTV.vn - Việc xả nước thải từ những nhà máy chế biến tinh bột khoai mì đã khiến cho môi trường địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân

Trong thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì (hay còn gọi là tinh bột sắn) trên địa bàn xã gây ra. Cụ thể, việc xả nước thải từ những doanh nghiệp này đã khiến cho môi trường địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Nước thải từ các nhà máy này khi xả ra kênh đã làm cho tôm cá gần như không còn, nước kênh chuyển thành màu đen đặc như nhớt và đóng thành mảng, gây ra mùi hôi thối khó chịu. Người dân phải chịu đựng một môi trường ô nhiễm, không khí độc hại khi đi qua các con đường ven kênh.

Dòng kênh Xa Cách, trước đây được biết đến với sự trong sạch, nay đã trở thành nơi gây bức xúc cho nhiều hộ dân và chính quyền địa phương. Ô nhiễm từ kênh này cũng lan ra kênh Tây, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, chăn nuôi và tưới tiêu của người dân trong tỉnh Tây Ninh.

Mặc dù đã có các biện pháp kiểm tra và xử phạt đối với các cơ sở xả thải ra môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn diễn ra hàng ngày, khiến cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn.

Đối với người dân và cơ quan chức năng, việc giải quyết tình trạng ô nhiễm này đang trở thành một vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bên liên quan để bảo vệ môi trường và cuộc sống của cộng đồng.

Người dân phải chịu đựng ô nhiễm, hôi thối vì nhà máy bột khoai mì xả thải - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất tinh bột khoai mì gây ô nhiễm dòng chảy.

Tây Ninh đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng từ việc xử lý nước thải của các nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, vốn đang chiếm vị trí dẫn đầu cả nước về số lượng.

Để sản xuất 1 tấn bột, cần sử dụng từ 25 đến 40m3 nước và thải ra từ 20 đến 38m3 nước. Tuy nhiên, đặc điểm của nước thải từ ngành chế biến tinh bột khoai mì là hàm lượng ô nhiễm cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân trong khu vực.

Các doanh nghiệp trong ngành này đang phải đối mặt với áp lực từ các cơ quan chức năng do việc xả thải vượt quá ngưỡng cho phép. Một số doanh nghiệp đã bị xử phạt và đe dọa phải đóng cửa hoặc bị đình chỉ hoạt động.

Dù đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải hoàn thiện hệ thống này. Tuy nhiên, việc đầu tư để đạt chuẩn A có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Các cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh về tình trạng không ổn định trong việc xử lý nước thải từ nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, ảnh hưởng lớn đến nguồn nước và môi trường sống của cộng đồng. Việc khắc phục tình trạng này đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên liên quan để đảm bảo môi trường vẫn được bảo vệ.

Mặc dù tinh bột từ khoai mì là nguyên liệu không thể thiếu và doanh nghiệp chế biến vẫn cần tiếp tục hoạt động, việc đảm bảo môi trường là một thách thức đang đặt ra và yêu cầu sự nỗ lực từ tất cả các bên liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước