Người dân phải đi bộ dưới lòng đường vì vỉa hè bị lấn chiếm hết

Quỳnh Mai-Thứ tư, ngày 06/03/2024 14:15 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, đoạn đường từ UBND xã Bà Điểm đến chợ Bà Điểm, người dân phải đi bộ xuống lòng đường vì vỉa hè bị lấn chiếm hết.

Tình trạng đi bộ dưới lòng đường gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân.

Với phần lòng đường không quá rộng và còn nhiều phương tiện như xe máy, xe tải hay xe buýt, thế nhưng phóng viên VTV không thể nào đi trên vỉa hè - phần đường đáng lý dành cho những người đi bộ để đảm bảo an toàn, mà phải đi dưới lòng đường vì không còn chỗ trống nào. Phải đi hơn 1 km, phóng viên VTV mới có thể tìm được phần đường dành cho người đi bộ.

Người dân phải đi bộ dưới lòng đường vì vỉa hè bị lấn chiếm hết - Ảnh 1.

Phóng viên VTV không thể đi bộ trên vỉa hè vì vỉa hè bị lấn chiếm hết.

Trải nghiệm đó không phải dành cho riêng phóng viên Đường dây nóng Alo V9, mà còn dành cho rất nhiều người dân khác khi đi qua đoạn đường Phan Văn Hớn, đoạn qua UBND xã Bà Điểm đến chợ Bà Điểm, trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Theo người dân, nguyên nhân vì đa phần các hộ dân trên đoạn đường này đang lấn chiếm vỉa hè để phục vụ việc để hàng hóa kinh doanh hay để xe máy.

Vẫn biết người đi bộ thì phải đi trên vỉa hè để đảm bảo an toàn, thế nhưng, nhiều người dân cho biết, vì e ngại các hộ dân ở đây nên họ cũng không dám lên tiếng mà đành phải chấp nhận bản thân vi phạm luật giao thông, đi xuống lòng đường.

Phóng viên Đường dây nóng Alo V9 sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này cũng như cập nhật những thông tin về giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đoạn đường theo đúng quy định pháp luật trong những bản tin tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước