Người dân Phú Yên bức xúc trước nỗi ám ảnh ô nhiễm từ chợ cá

Thanh Tùng - Tường Đại (VTV9)-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 10:36 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm chợ cá tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã kéo dài nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến người dân sống ở khu vực này rất bức xúc.

Lâu nay, chợ trung tâm thành phố Tuy Hòa được quy hoạch một khu vực riêng làm nơi cung cấp sỉ và lẻ các loại thủy sản cho tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải ở đây không đảm bảo cùng với việc nhiều người kinh doanh không tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đã gây ô nhiễm.

Được gọi là tuyến phố nhưng đường Lê Lai tại phường 4, thành phố Tuy Hòa lúc nào cũng nhếch nhác, ẩm thấp vì nằm sát ngay chợ cá của chợ trung tâm thành phố. Từ 2h - 3h, các loại thủy sản được chuyển về chợ này để sơ chế trước khi đưa đi nơi khác tiêu thụ. Nước và chất thải cũng phát sinh từ đây, tràn cả ra đường. Cũng có người sơ chế thủy sản ngay dưới lòng đường và đổ nước rửa tại chỗ. Sau đó, nước đọng lại, bốc mùi hôi thối.

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên không có chợ thủy sản đầu mối. Việc mua bán sỉ được đưa vào chợ trung tâm thành phố ở ngay sát khu dân cư. Theo Ban quản lý chợ Tuy Hòa, hệ thống cống thoát nước thải riêng thường xuyên bị tắc nghẽn do rác thải từ các hộ kinh doanh xả ra kèm theo nhiều chất rắn. Nước không thoát kịp tràn ra ngoài, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

TP.HCM: Phụ huynh bức xúc với chợ tự phát gây ô nhiễm và cản trở lối đi TP.HCM: Phụ huynh bức xúc với chợ tự phát gây ô nhiễm và cản trở lối đi Lâm Đồng: Tập kết rác gây ô nhiễm ngay cổng chợ Đà Lạt Lâm Đồng: Tập kết rác gây ô nhiễm ngay cổng chợ Đà Lạt Chưa hiệu quả giải pháp khắc phục ô nhiễm ở chợ cá Phú Yên Chưa hiệu quả giải pháp khắc phục ô nhiễm ở chợ cá Phú Yên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước