Người dân Tây Nguyên kỳ vọng một năm mới phát triển

Tấn Chiến, Thanh Hà-Thứ ba, ngày 01/02/2022 01:58 GMT+7

VTV.vn - Người dân Tây Nguyên đang nô nức đón mừng năm mới Nhâm Dần với nhiều kỳ vọng, cầu mong năm mới phát triển và an bình.

Do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên giao thừa năm nay, Thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cũng như các tỉnh Tây Nguyên không tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới.

Tuy nhiên, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Nhâm Dần, người dân Tây Nguyên nô nức đón mừng trong không khí vô cùng phấn khởi. Tất cả mọi người ai ai cũng tin tưởng, kỳ vọng trong năm mới Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung vượt qua khó khăn để cùng phát triển.

Người dân Tây Nguyên kỳ vọng một năm mới phát triển - Ảnh 1.

Năm 2021, hầu hết các mặt hàng nông sản chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, cao su, hồ tiêu và các loại cây ăn quả đều được giá, giúp bà con nông dân có thu nhập ổn định.

Cùng với đó, những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế nên kết thúc năm 2021, các chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên đều đạt và vượt kết hoạch, an sinh xã hội được đảm bảo.

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", "không để ai không có Tết", các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng các phương án để bảo đảm đồng bào nơi đây đón một cái Tết đủ đầy, nó ấm và tiết kiệm. Từ đó, tạo niềm hứng khởi để vươn lên trong cuộc sống, hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn, góp phần cùng các địa phương hoàn thành tốt mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước