Người dân TP Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng chức năng bắt giữ gần 7.000 đối tượng phạm tội

P.V-Thứ tư, ngày 31/05/2023 22:50 GMT+7

VTV.vn - Trong 10 năm qua, người dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ lực lượng chức năng bắt giữ trực tiếp 6.686 đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trên 60 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố và Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 478, về công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013-2023.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua 10 năm triển khai, Chương trình phối hợp 478 đã góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng công an các cấp đã phối hợp với Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 377.853 buổi tuyên truyền vận động nhân dân, với khoảng 11,7 triệu lượt người tham dự; tổ chức 204.872 lượt xe loa lưu động; phát hành 7,6 triệu thông báo, tài liệu, thông tin tuyên truyền các loại.

Cụ thể, người dân trực tiếp bắt 6.686 đối tượng phạm tội, thu hồi nhiều tài sản giá trị trên 60 tỷ đồng, giao nộp 304 súng các loại, 5.916 viên đạn, nhiều lựu đạn, kíp nổ, nhiều hung khí khác.

Ngoài ra, người dân còn cung cấp tin và phối hợp công an bắt trên 800 đối tượng có lệnh truy nã.

Từ đó tình hình phạm tội trên địa bàn thành phố giảm đáng kể qua từng năm. Tính đến năm 2022, số vụ phạm tội giảm 1.952 vụ, khoảng 31,39% so với năm 2013.

Tại hội nghị, UBND TP Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho 48 tập thể, một cá nhân. Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước