Người dân tự giác phòng dịch COVID-19 khi đi du lịch

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 14/02/2021 05:47 GMT+7

Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang tại Văn Miếu (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên dịp Tết năm nay, nhiều người dân lựa chọn những điểm du lịch và di tích ngay tại địa phương mình.

Sáng 13/2 (mùng 2 Tết Tân Sửu), nhiều người dân thủ đô đi du xuân đầu năm đến các danh thắng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay đi lễ chùa để cầu một năm mới an khang, thịnh vượng. Đa số đều chấp hành quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người còn chưa nghiêm túc chấp hành.

Khu vực đường hoa ở phía Tây Cầu Rồng (Đà Nẵng) thường xuyên có hàng trăm người đến thăm quan. Hầu hết người dân đều tự giác đeo khẩu trang, chỉ bỏ ra khi chụp ảnh. Lực lượng chức năng cũng bố trí các chốt kiểm soát ở các điểm ra - vào thành phố để kiểm tra phòng dịch đối với người dân đến từ các địa phương lân cận.

Tại tỉnh Ninh Thuận, vịnh Vĩnh Hy là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan. Khắp nơi đều có các chốt đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Hầu hết người dân đều có ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch. Những du khách không đeo khẩu trang cũng sẽ bị nhắc nhở. Còn với dịch vụ ra biển ngắm san hô, các chủ tàu đều tuân thủ quy định không chở quá 30 người trên mỗi chuyến.

Tại địa bàn Sóc Trăng, từ đêm Giao thừa cho đến trưa ngày Mùng 2 Tết (13/2), tại các điểm công cộng, nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, điểm du lịch, các chùa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm quy định 5K. Tại các chùa chiền, người dân đi lễ chùa ít hơn hẳn mọi năm, đa số đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, nhưng cũng có một số ít khi thắp nhang, cúng lễ, khi nói chuyện vẫn kéo khẩu trang ra hoặc đeo khẩu trang chưa đúng cách, lực lượng chức năng hay bảo vệ phải nhắc nhở thường xuyên.

Tại ĐBSCL, năm nay có nhiều dịch vụ du lịch độc, lạ vì vậy các điểm du lịch sinh thái đã thu hút được đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm. Các điểm du lịch cũng không tăng giá vé. Người dân đến tham quan đều được khuyến cáo áp dụng theo 5K của Bộ Y tế.

Nổ lực phục hồi du lịch vùng Trung bộ Nổ lực phục hồi du lịch vùng Trung bộ

VTV.vn-Nhằm khôi phục du lịch trong tình hình mới, các tỉnh thành miền Trung đã và đang triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, tạo nhiều khởi sắc và hy vọng trong năm mới 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước