Những ngày cuối tháng 3 năm 2025, UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) công bố thông tin về việc niêm yết công khai để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tỷ lệ 1/500. Động thái này vừa thể hiện sự công khai, minh bạch của chính quyền địa phương, vừa nhận được sự quan tâm từ đông đảo người dân.
Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, nằm gần khu vực Hồ Gươm, là địa điểm được thành phố quy hoạch cải tạo và mở rộng không gian trong thời gian tới.
Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được niêm yết chính thức tại năm địa điểm: Trụ sở UBND phường Hàng Gai (số 44 Hàng Nón), trụ sở UBND phường Hàng Bạc (số 22 Hàng Dầu), trụ sở UBND phường Hàng Trống (số 24 Chân Cầm), trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ (số 30 Lò Sũ) và tòa nhà Tòa nhà trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng (thường gọi là tòa nhà "Hàm cá mập"). Thời gian niêm yết sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 16/4/2025, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến trực tiếp tham khảo, tìm hiểu và đóng góp ý kiến về đồ án quy hoạch.
UBND quận Hoàn Kiếm đã chính thức niêm yết bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tỷ lệ 1/500, tại trụ sở UBND phường Hàng Gai, số 44 Hàng Nón.
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được niêm yết tại khu vực lối lên tầng 3 của tòa nhà “Hàm cá mập”, giúp người dân và du khách dễ dàng quan sát.
Bà Nguyễn Thị Dung, người dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội chia sẻ: "Việc UBND quận công khai bản đồ quy hoạch tổng thể để người dân được xem là rất cần thiết. Nhờ đó, người dân có thể biết được khu vực mình đang sinh sống có nằm trong diện tích quy hoạch hay không, từ đó chuẩn bị tâm lý và phối hợp tốt hơn với chính quyền trong quá trình thực hiện. Nếu có điều gì chưa rõ, người dân có thể trực tiếp hỏi để được giải thích cụ thể, giúp họ yên tâm và thoải mái hơn khi phải di dời".
Bà Nguyễn Thị Dung, người dân phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), đang theo dõi bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Bản đồ được thể hiện chi tiết, rõ ràng, giúp người dân dễ dàng quan sát.
Một điểm nhấn trong quy hoạch lần này là đề xuất thay thế đài phun nước ở quảng trường bằng "tháp ánh sáng" nhằm tạo biểu tượng mới, thu hút du khách và góp phần nâng tầm cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ngoài ra, Hà Nội dự kiến sẽ tiến hành phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", nghiên cứu việc
Bản thiết kế sơ bộ bố trí 3 tầng hầm tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, sau khi tháo dỡ công trình cũ và mở rộng không gian.
Cùng với đó, phương án tổ chức không gian quảng trường được xem xét toàn diện, bao gồm lối lên xuống hầm, giải pháp giao thông, bố trí sân khán đài, trồng cây xanh (đặc biệt chú ý đến các cây cổ thụ, cây di sản), cùng phương án chiếu sáng.
"Tôi thấy quyết định của thành phố Hà Nội về việc dỡ bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", mở rộng và cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là rất hợp lý. Việc xây dựng 3 tầng hầm để làm bãi đỗ xe sẽ giúp người dân thuận tiện hơn khi đến khu vực này. Không gian quảng trường cũng sẽ rộng rãi hơn, phù hợp cho việc tổ chức các sự kiện. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc công khai bản đồ quy hoạch dự án để người dân được biết, theo dõi và đóng góp ý kiến. Điều này khiến người dân quanh đây cảm thấy rất phấn khởi", anh Quang, người dân phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội chia sẻ thêm.
Phiếu lấy ý kiến gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án: Quy hoạch tổng mặt bằng không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tỷ lệ 1/500.
Để tiếp tục đẩy mạnh tính công khai và minh bạch, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức họp cộng đồng dân cư nhằm báo cáo quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án, dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 25/3 tại hội trường tầng 3, số 50 Đào Duy Từ. UBND quận khẳng định mọi tổ chức, cá nhân nếu có ý kiến góp ý đều có thể đến 1 trong 5 địa điểm niêm yết để được hướng dẫn, giải đáp theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì xây dựng phương án tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực quảng trường, làm cơ sở nghiên cứu dự án đầu tư cải tạo, tái thiết quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Thành phố đặt mục tiêu thu dọn mặt bằng, hoàn thành việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" trước ngày 30/4/2025, qua đó sớm đưa vào thực hiện các hạng mục mới, nâng cao chất lượng không gian sinh hoạt công cộng.
Thành phố đặt mục tiêu thu dọn mặt bằng, hoàn thành việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" trước ngày 30/4/2025.
Có thể nói, với sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân, cùng nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, dự án cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hứa hẹn sẽ góp phần nâng tầm cảnh quan, làm đẹp hơn cho trái tim của thủ đô.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!