Người đang làm việc ở Hà Nội có được về quê ăn Tết?

Lan Chi-Thứ năm, ngày 04/02/2021 11:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nơi ở Hà Nội đã trở thành vùng có dịch với các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh. Người đang làm việc ở Hà Nội có được về quê ăn Tết?

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Hiện tại, đã có 21 ca bệnh khiến nhiều địa điểm ở các quận, huyện như: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đông Anh... bị phong tỏa. Nhiều ca bệnh có lịch trình di chuyển khá phức tạp và tiếp xúc nhiều người.

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp khó lường, nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng, khi chỉ còn vài ngày nữa là tới thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều địa phương đã ra công văn khẩn, hướng dẫn cách ly tập trung, các ly tại nhà, giám sát và khai báo y tế đối với những người trở về từ vùng dịch.

Tại Hải Phòng, ngày 3/2, Sở Y tế Hải Phòng ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố. Cụ thể như sau:

- Cách ly tập trung những người trở về từ Hà Nội thuộc các khu vực: xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh); phường Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); phường Xuân Phương, Uy Nỗ, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm); thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh); phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm); phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).

- Người về từ những địa điểm khác thuộc các huyện Mê Linh, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm phải tự cách ly tại nhà. Người về từ huyện Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm, quận Hai Bà Trưng (ngoài những địa điểm nêu trên) và các quận, huyện khác của Hà Nội phải thực hiện khai báo, giám sát y tế.

- Tương tự, người từ các địa phương sau về Hải Phòng phải cách ly tập trung: xã Lâm Thao (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh); xã Đồng Tiến (TP Hòa Bình) và xã Mãn Đức (huyện Tân Lạc), tỉnh Hòa Bình; xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); xã La Trok, Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Rcăm thuộc 2 huyện La Pa, Krông Pa (tỉnh Gia Lai); phường 4, quận 11 (TP Hồ Chí Minh); phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) và xã An Bình (huyện Phú Giáo), tỉnh Bình Dương. Người từ những nơi khác của các địa phương kể trên khi về Hải Phòng tự cách ly tại nhà, thực hiện khai báo, giám sát y tế.

Người đang làm việc ở Hà Nội có được về quê ăn Tết? - Ảnh 1.

(Nguồn: Cổng TTĐT TP Hải Phòng)

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ chức cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương; các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội đã được Bộ Y tế công bố có điểm dịch và các khu vực, địa điểm do Bộ Y tế cập nhật, thông báo đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế từ 12h ngày 3/2/2021. Bên cạnh đó, tất cả mọi người dân đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định.

Người đang làm việc ở Hà Nội có được về quê ăn Tết? - Ảnh 2.

(Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu tổ chức xét nghiệm PCR cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Cảng hàng Không Quốc tế Phú Bài, Cảng Thuận An, Cảng Chân Mây, Ga Huế, Bến xe Phía Bắc, Bến xe Phía Nam. Giao Bệnh viện Trung ương Huế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị, địa phương để triển khai xét nghiệm đảm bảo đúng quy định. Công anh tỉnh phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại tuyến Quốc lộ và tại ngã ba đường tránh Huế nhằm đảm bảo không để người từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh.

Đối với các hoạt động chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ban Chỉ đạo yêu cầu hạn chế các các hội nghị, hội thảo tổ chức đông người không cần thiết. Đối với các hoạt động ngoài trời, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đảm bảo phòng COVID-19.

Tại tỉnh Thanh Hóa: Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cả nước hiện có 52 điểm được coi là vùng dịch (theo công bố của Bộ Y tế) và quy mô khác nhau có thể là nhà hàng, có thể là khu phố, có thể là xã phường hoặc lớn hơn là thành phố như Chí Linh, Hạ Long... Những người từng sinh sống ở các điểm có dịch, khi về quê sẽ phải cách ly tập trung, còn vị trí khác có thể không.

Theo tỉnh này, người dân khi về quê hoặc mỗi ngày đều có thể khai báo y tế online hoặc trực tiếp trình bày tại cơ quan y tế gần nhất. Nhân viên y tế sau đó sẽ đối chiếu các điểm bùng phát dịch và đưa ra biện pháp cụ thể. Do đó, không phải bất kể ai đi về từ Hà Nội hay tỉnh, thành có dịch đều bắt buộc phải cách ly tập trung.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 2/2, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh ra công văn hỏa tốc về việc cách ly, xét nghiệm SARS-CoV-2 và truy vết người từ địa điểm có dịch đến/về địa phương. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tổ chức cách ly tập trung các trường hợp có tiền sử tiếp xúc gần (F1); các trường hợp đến/về địa phương từ khu vực có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các địa điểm có ca bệnh dương tính từng đến; khu vực đã được phong tỏa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 như thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sân bay quốc tế Vân Đồn, thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), trường Đại học FPT tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) và các địa điểm khác được cập nhật thường xuyên theo thông báo của Bộ Y tế.

Ngoài những trường hợp nêu trên, cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp F2, tránh tiếp xúc dưới 2m với các thành viên trong gia đình, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố khác phải chủ động thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, khi có bất thường về sức khỏe như ho, sốt, đau họng phải báo ngay cho trạm y tế xã hoặc trung tâm y tế.

Người đang làm việc ở Hà Nội có được về quê ăn Tết? - Ảnh 3.

(Nguồn: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh)

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chỉ định lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2; các trường hợp cách ly tập trung, các trường hợp nghi ngờ mắc; đối tượng có nguy cơ cao, người đến/về từ các tỉnh, thành khác có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc phải vào bệnh viện khám, chữa bệnh. Đối với người bệnh và nhân viên y tế: Thực hiện xét nghiệm theo Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế. Đồng thời, khẩn trương, thần tốc tổ chức truy vết, điều tra, khoanh vùng xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế theo quy định.

Tại tỉnh Hà Nam: Ngày 28/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn 264/UBND-KGVX thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế tuyên truyền, vận động người dân về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe.

Như vậy, người dân Hà Nam đi làm ở Hà Nội vẫn được về quê ăn Tết, chỉ cần khai báo y tế tại cơ quan chức năng.

Tại tỉnh Bắc Giang: Ngày 02/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ra Thông báo 48/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tập trung cao rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về.

Các cấp chính quyền đẩy nhanh phân loại để áp dụng biện pháp cách ly tập trung hay tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm 100% các đối tượng về từ vùng dịch. Tất cả người dân có biểu hiện sốt, đau rát họng, ho đều phải báo cáo, xét nghiệm ngay cả khi họ không về từ vùng dịch.

Tuyên truyền nhân dân tự giác khai báo y tế để được phân loại, thực hiện cách ly, xét nghiệm. Phát động nhân dân phát hiện các trường hợp trốn cách ly, không khai báo y tế. Những trường hợp khai báo không trung thực đều bị xử phạt và đưa đi cách ly.

Tại tỉnh Thái Bình: Để đối phó với tình hình dịch COVID-19, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Công điện 04/CĐ-TU yêu cầu nhân dân chủ động phát hiện và kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về những trường hợp có nguy cơ hoặc có biểu hiện nhiễm COVID-19, nhất là những người về địa phương từ những vùng có dịch. Đồng thời, tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng dịch của nhân dân.

Người đang làm việc ở Hà Nội có được về quê ăn Tết? - Ảnh 4.

Công điện của Tỉnh ủy Thái Bình về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Như vậy, theo Công điện này, người dân Thái Bình đi làm tại Hà Nội vẫn về quê ăn Tết bình thường, chỉ những người có nguy cơ và biểu hiện nhiễm bệnh thì phải thông báo với cơ quan chức năng.

Tỉnh Nam Định sẽ lập danh sách tất cả các trường hợp trở về từ tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và các địa phương có phát sinh ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng để thực hiện các biện pháp quản lý, cách ly theo quy định.

Nếu xuất hiện triệu chứng ho, khó thở thì đến ngay cơ sở y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ truy vết, cách ly những người tiếp xúc gần hoặc có liên quan với ca nhiễm COVID-19.

Tại tỉnh Nghệ An, tất cả những người từ các địa bàn đang bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội khi trở về đều thuộc diện cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Những người có mặt vào thời gian F0 đã đến ở các địa điểm do Bộ Y tế thông báo đều phải khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định.

Tại TP Hồ Chí Minh: Là một trong những địa phương có dịch, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 322/UBND-VX, khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động không nên về quê nơi đang có dịch bệnh, nếu về cần phải thực hiện theo đúng yêu cầu 5K. Đối với các vùng chưa có dịch bệnh, người dân khi đi về cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội sẽ mở rộng xét nghiệm COVID-19 đến F2 Hà Nội sẽ mở rộng xét nghiệm COVID-19 đến F2 Hà Nội xử phạt nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng Hà Nội xử phạt nghiêm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng Hà Nội nghiên cứu phương án truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa đêm Giao thừa Hà Nội nghiên cứu phương án truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa đêm Giao thừa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước