Người mẹ nhẫn tâm giết con mới đẻ sẽ bị xử lý hình sự

Đặng Công-Thứ hai, ngày 13/07/2020 19:32 GMT+7

VTV.vn - Trung tá Lê Hoàng Hải, Đội trưởng Đội CSĐTĐT Tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện An Minh, Kiên Giang cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

Ngày 12/7, một người đàn ông ở TP Tuy Hòa - Phú Yên đã phát hiện ngay bên hông nhà mình một túi nilon màu đen, bên trong có một trẻ sơ sinh. Đứa bé thậm chí còn không được cắt dây rốn đúng cách và có nguy cơ nhiễm trùng. Hiện, em bé đang được BV Sản Nhi Phú Yên tiếp nhận và chăm sóc. Câu chuyện một lần nữa lại nối dài thêm những vụ việc những đứa trẻ sơ sinh có thể đã bị chính người thân sinh ra mình nhẫn tâm vứt bỏ, mặc cho sống chết.

Cách đây chưa đầy một tuần, vào ngày 8/7, người dân tại một khu phòng trọ tại phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM đã phát hiện một phụ nữ 19 tuổi mang theo ba lô có thi thể của một em bé sơ sinh. Theo điều tra ban đầu, đây chính là con ruột của người này, do có thai ngoài ý muốn và không muốn hàng xóm phát hiện nên đã dùng tay bịt miệng đứa bé ngay khi sinh dẫn đến tử vong.

Người mẹ nhẫn tâm giết con mới đẻ sẽ bị xử lý hình sự - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường khiến nhiều người động lòng. Ảnh: Dân trí

Một vụ việc khác trước đó, vào ngày 23/6, chị Trần Ngọc Oanh ở xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang khi nghe tiếng trẻ em khóc trong bụi rậm cũng đã phát hiện một trẻ sơ sinh còn dính dây rốn trên người.

"Tôi nghe tiếng tưởng con mèo đẻ, đi vô cái bụi rậm xem thì thấy em bé. Nó làm lật úp mặt xuống, không có quần áo gì hết" - chị Trần Ngọc Oanh kể lại.

"Đưa em bé đưa vô trạm y tế thì em bé bị nhiều côn trùng cắn đốt. Người phủ đầy rác rưởi. Trạm đã tắm rửa chị em" - cán bộ Trạm Y tế xã Vân Khánh, An Minh, Kiên Giang cho hay.

Đến nay, sức khỏe cháu bé đã ổn định và đã có người nhận làm con nuôi. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, có ít nhất 4 trường hợp trẻ sơ sinh ở Kiên Giang bị bỏ rơi. Có bé khi được người dân phát hiện đã tử vong.

Trung tá Lê Hoàng Hải - Đội trưởng Đội CSĐTĐT Tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện An Minh, Kiên Giang - cho biết: "Theo Điều 124 Bộ Luật hình sự năm 2015, nếu vứt con mới đẻ trong 7 ngày tuổi mà gây hậu quả là cháu bé bị chết thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Nếu người mẹ mà nhẫn tâm giết con thì sẽ bị xử lý hình sự".

Một trường hợp gần đây nhất đang được tiến hành xử lý hình sự chính là vụ việc bé sơ sinh được phát hiện đã bị bỏ rơi 3 ngày tại một hố ga ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Dù được các bác sĩ bệnh viện Saint Paul hết sức cứu chữa nhưng bé đã tử vong sau 20 ngày điều trị. Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Thị Thành để điều tra về hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Thêm một vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi nơi hè phố Thêm một vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi nơi hè phố

VTV.vn - Một người đàn ông trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện trong túi nylon bên lề hẻm phố là một bé trai sơ sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước