Người nước ngoài được chữa khỏi COVID-19, miễn phí nơi ở tại TP Hồ Chí Minh

PV-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiều người không giấu nổi niềm vui và bày tỏ cảm kích tới Chính phủ Việt Nam, đội ngũ y bác sĩ và những người dân TP Hồ Chí Minh đã cưu mang họ.

Việt Nam đã trở thành điểm dừng chân của rất nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và du lịch. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, nhiều người đã không thể trở về quê hương. Thậm chí có một số người đã trở thành bệnh nhân của đại dịch. Với tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia và đồng lòng của Chính phủ cũng như người dân Việt Nam, những bệnh nhân người nước ngoài này thực sự đã không bị bỏ lại phía sau.

Với những bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài được tiếp nhận bởi bệnh viện dã chiến số 12 tại TP Hồ Chí Minh, họ đến Việt Nam từ nhiều đất nước khác nhau. Dịch bệnh đã khiến họ mất đi công việc và cũng không thể quay trở về quê hương. Ở lại Việt Nam, họ không đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí, cũng như nơi ăn chốn ở. Thậm chí, có nhiều người phải bán những vật dụng thiết yếu của mình như laptop, điện thoại để sống qua ngày.

Anh Vivian Harris - bệnh nhân người Nam Phi cho biết: ‘Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là khi bị mất việc dạy học và không còn có khả năng chi trả tiền nhà trọ của mình. Tôi buộc phải ra khỏi nhà trọ và đã vô cùng lo lắng. Tôi chuyển đến ở nhờ cùng mấy người bạn nước ngoài khác và thật không may, tất cả cùng nhiễm bệnh COVID-19".

Trong khi đó, anh Sam Rockey - bệnh nhân người Liberia tâm sự: "Nhiễm virus SARS-CoV-2 khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi gần như mất hết hi vọng vì công ăn việc làm không có. Quá nhiều vấn đề ập đến làm tôi hoang mang. Mọi thứ thật tồi tệ".

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những người bạn nước ngoài không hề bị bỏ quên. Họ được đưa vào bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc và điều trị miễn phí như những người Việt Nam khác. Các y bác sĩ đã vượt lên trên khó khăn, khác biệt về ngôn ngữ để tận tình điều trị, giúp cho sức khỏe của họ dần trở nên khá hơn và khỏi bệnh.

"Tôi đã bị ốm rất nặng khi tới bệnh viện, nhưng giờ tôi đã khỏi rồi. Tôi rất biết ơn các bác sỹ Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam vì đã cứu sống tôi!", anh Sam Rockey bày tỏ.

Vui mừng sau khi được chữa khỏi, anh Yun Sang Chin - bệnh nhân người Hàn Quốc xúc động nói: "Hôm nay tôi sẽ trở về nhà sau 12 ngày được nghỉ ngơi an toàn ở đây. Trong thời gian qua, tôi vô cùng biết ơn vì dù có lúc tình trạng của mình trở nên khá nghiêm trọng nhưng đã được các bác sỹ tận tình chăm sóc, được ăn uống và nhận các dịch vụ miễn phí. Tôi xin trân trọng cảm ơn các y bác sỹ, các nhân viên của bệnh viện.

Người nước ngoài được chữa khỏi COVID-19, miễn phí nơi ở tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nói về quá trình chữa trị cho các bệnh nhân nước ngoài, bác sỹ Nông Thị Hậu - Bệnh viện dã chiến số 12, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho hay: "Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, nhưng các bệnh nhân người nước ngoài rất hòa đồng và hợp tác với phác đồ điều trị mà bệnh viện chúng tôi đưa ra. Hiện tại, sức khỏe của mọi người đều ổn định".

Bệnh đã khỏi, nhưng không biết đi đâu về đâu, những người nước ngoài này lại tiếp tục được những người dân TP Hồ Chí Minh cưu mang. Họ được cung cấp chỗ ở miễn phí, được quân đội và cán bộ phường cung cấp thực phẩm cho sinh hoạt hàng ngày.

"Sau 14 ngày, chúng tôi đã khỏi bệnh và được trở về nơi cho tôi ở miễn phí. Chúng tôi vô cùng biết ơn về những gì chính phủ và nhân dân Việt Nam đã làm, đặc biệt là với những người nước ngoài như chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc vì bây giờ tôi đã được an toàn. Cảm ơn Chính phủ Việt Nam về những quyết sách nhanh chóng và kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh", anh Vivian Harris không giấu nổi niềm vui chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước