Người Thủ đô xin chữ cầu may đầu năm

Gia Hoàng-Thứ ba, ngày 24/01/2023 22:33 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (24/1 - mùng 3 Tết), nhiều người dân Thủ đô, đặc biệt là các sĩ tử có kỳ thi quan trọng trong năm, đã tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ cầu may.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là công trình xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử, cũng như các bậc hiền tài nho học ngày xưa. Đối với nhiều người, mùng 3 Tết theo quan niệm là Tết Thầy, đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám để kính lễ, xin chữ sẽ mang lại nhiều may mắn cho đường công danh, học tập.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19, năm nay, chị Trang (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đưa em mình tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm, để duy trì thói quen xin chữ vào ngày mùng 3 Tết của gia đình.

Người Thủ đô xin chữ cầu may đầu năm - Ảnh 1.

Đông đảo người dân xin chữ tại Hồ Văn - Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào ngày mùng 2 Tết Quý Mão. (Ảnh: TTXVN)

"Mình xin chữ "Thuận" để một năm mới thuận buồm xuôi gió. Em mình xin chữ "Đạt", mong năm tới sẽ hoàn tất công việc học tập", chị Ngô Thu Trang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, chia sẻ.

Với 50 nhà thư pháp Hán - Nôm và Quốc ngữ sáng tạo, người dân tới đây có thể thỏa sức lựa chọn ông đồ chắp bút cho mình, để có thể có những bức thư pháp đẹp ngày đầu năm.

Không chỉ gửi gắm những mong cầu tốt đẹp cho năm mới, hoạt động xin chữ đầu năm còn mang nhiều giá trị về tinh thần cho các bạn trẻ.

Giữ gìn nét đẹp truyền thống của ngày “Tết thầy” trong dịp Tết Giữ gìn nét đẹp truyền thống của ngày “Tết thầy” trong dịp Tết

VTV.vn - Trọng việc học, người Việt Nam coi vị trí của người thầy như người cha vì thầy vừa dạy kiến thức, vừa dạy đạo đức, uốn nắn để một đứa trẻ nên người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước