Người về Vĩnh Phúc dịp Tết phải có kết quả xét nghiệm âm tính

Anh Tuấn-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 12:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đến, về tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế và thông báo với chính quyền.

Để chủ động kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới; Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản, gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh: khẩn trương triển khai đồng loạt một số biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, yêu cầu các cán bộ, người lao động và nhân dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết. Trường hợp do nhu cầu phải đến hay về địa phương thì phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền. Và lưu ý cần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, trước khi trở về địa phương, gia đình.

Đồng thời, yêu cầu dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan, tiệc cuối năm tập trung đông người. Hạn chế tối đa số người tại các đám cưới, đám giỗ, mừng thọ… Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Vĩnh Phúc: Thí điểm mô hình 'Trường học xanh, an toàn với COVID-19' Vĩnh Phúc: Thí điểm mô hình "Trường học xanh, an toàn với COVID-19"

VTV.vn - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, sẽ lựa chọn 3 trường học ở 3 bậc: mầm non, tiểu học, THCS, để xây dựng mô hình điểm "Trường học xanh, an toàn với COVID-19".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước