Nguy cơ đuối nước vì tắm sông ở Đồng Tháp

Đặng Công (VTV9)-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 08:40 GMT+7

Trẻ tắm sông đu theo phà ở tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Báo Đồng Tháp Online)

VTV.vn - Nhiều phụ huynh ở vùng đầu nguồn lũ tỉnh Đồng Tháp vẫn lơ là để con em tự do tắm sông không có người lớn trông coi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước cho trẻ.

Trên dòng sông Sở Thượng đoạn qua huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có nhiều trẻ em rủ nhau tắm sông vào các buổi chiều muộn. Dù dòng nước chảy khá siết nhưng các em không mặc áo phao và không có người lớn trông coi. Đáng ngại hơn, các em thường tắm theo nhóm từ 5 - 8 em. Nếu xảy ra đuối nước, tình trạng lôi kéo nhau là điều khó tránh khỏi.

Được biết, tại vùng sông nước như ĐBSCL, năm nay lũ về sớm và lớn, nước trên các con sông đang chảy siết.

Gia Lai: Nguy cơ đuối nước tại các hồ chứa nước tưới Gia Lai: Nguy cơ đuối nước tại các hồ chứa nước tưới Cảnh báo nguy cơ đuối nước do tắm cồn ở Đồng Tháp Cảnh báo nguy cơ đuối nước do tắm cồn ở Đồng Tháp Quảng Trị: Tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp hè Quảng Trị: Tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp hè

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước