Nguy cơ khô hạn tại miền Trung - Tây Nguyên

Linh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 14:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

(VTV.vn) - Hiện nay, một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đang đứng trước nguy cơ khô hạn nghiêm trọng.

Tại Quảng Trị, tính đến hết năm 2014, lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh chỉ đạt gần 1.700 mm. Lượng mưa này chỉ bằng 67% so với trung bình và thấp nhất từ năm 1976. Mưa ít, dẫn đến lượng nước tích lũy tại các hồ đập thủy lợi thấp đến mức đáng báo động. Các hồ chứa thủy lợi nhỏ cũng chỉ đạt từ 60 -70% so với tổng dung tích thiết kế.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Đăk Nông, mùa mưa năm 2014 kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng nước ngầm không được cung cấp thỏa đáng, các hồ chứa chưa tích đủ dung tích. Vì vậy, vụ Đông Xuân 2014-2015 khả năng sẽ xảy ra thiếu nước nghiêm trọng trong các tháng đầu và giữa vụ.

Toàn tỉnh Ðăk Lăk hiện có hơn 507.000ha rừng, trong đó có 300.000ha rừng dễ cháy, chủ yếu là rừng khộp, rừng hỗn giao, tre, nứa, lồ ô.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ tháng 2 đến tháng 5, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ít mưa và xuất hiện khô hạn. Vì thế, nguy cơ thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp sẽ là điều khó tránh khỏi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước