Nguy cơ nhiễm HIV ở nhóm quan hệ đồng giới nam và chuyển giới

VTV Digital-Thứ hai, ngày 27/11/2023 20:39 GMT+7

VTV.vn - Trước số ca mắc gia tăng như hiện nay của các nhóm nguy cơ cao, cuộc chiến chống HIV/AIDS vẫn còn là thách thức.

Việt Nam ước tính có gần 250.000 người đang sống chung với HIV. Trong đó, có khoảng 20.000 người nhiễm HIV chưa được quản lý. Theo Cục phòng, chống HIV/AIDS, hiện đang có sự biến đổi hình thái lây nhiễm từ đường máu sang lây qua quan hệ tình dục, nhất là trong nhóm MSM (nam quan hệ đồng giới) và nhóm chuyển giới (TG). Đây là nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong số người nhiễm HIV mới.

Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 nhưng có lẽ, số ca mắc gia tăng như hiện nay của các nhóm nguy cơ cao thì cuộc chiến chống dịch vẫn còn là thách thức, nhất là khi họ vẫn "ẩn nấp", chưa thực sự "lộ diện" để tiếp cận các dịch vụ y tế.

Là một người chuyển giới nhưng Hải Anh chưa bao giờ dám sống thật với giới tính của mình. Bởi sợ sự kỳ thị. Hải Anh chọn cho mình cách sống song song hai thế giới. Chị Hải Anh cho hay: "Chỉ cần gần mình thôi là họ cảm giác bị sợ. Giờ mình sống hai cuộc sống. Lúc nào cần thì mình sẽ là con gái, lúc nào không ấy thì mình vẫn có thể làm con trai".

Trên thực tế, những người trong nhóm MSM và TG vẫn phải nhận sự phân biệt kì thị từ cộng đồng , không dám công khai bản thân nên họ rất khó tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV.

Rất nhiều bạn bộc lộ bản dạng giới nhưng vẫn còn nhiều bạn đã phẫu thuật rồi nhưng lại giấu đi việc mình là người chuyển giới. Thế nên, cả khi có các mô hình can thiệp dự phòng HIV thì việc tiếp cận với nhóm nguy cơ không dễ dàng.

Chính việc không bộc lộ đó thì việc tiếp cận các dịch vụ từ xét nghiệm đến HIV, đến dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc điều trị khi họ không được tiếp cận thì nguy cơ lan tràn dịch ở trong cộng đồng cứ thế tiếp diễn.

Gần 90% số bệnh nhân nhiễm HIV mới, đang điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai thuộc nhóm quan hệ tình dục không an toàn. Trong đó, chủ yếu là thanh niên trẻ, có quan hệ cùng lúc với nhiều người đồng giới nên bị nhiễm HIV. Đáng nói, rất nhiều người phát hiện muộn dẫn đến việc điều trị khó khăn.

PGS.TS. Đỗ Duy Cường- Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho hay: "Các bệnh nhân đến nhập viện với chúng tôi thì HIV vẫn là vấn đề nan giải vì khi đến với giai đoạn muộn của suy giảm miễn dịch và nhiễm trùng cơ hội vẫn rất là nhiều và vẫn có tỷ lệ tử vong trên bệnh nhân HIV".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước