Nguy cơ ô nhiễm từ những bãi rác đóng cửa

Trung Nghĩa, Nguyễn Du-Chủ nhật, ngày 19/02/2023 10:26 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, nguy cơ thiếu bãi chôn lấp và ô nhiễm môi trường từ những bãi rác đang đóng cửa đang hiện hữu.

Dù đã được chính thức đóng cửa mấy năm nay, nhưng đến thời điểm này, bãi rác thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vẫn phải tiếp nhận một phần rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn vì lý do nhà máy xử lý rác thải nằm sát bên không thể xử lý hết, nhất là vào dịp cao điểm.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 2 bãi rác liên huyện và 25 bãi rác tại các huyện đã đóng cửa nhưng chưa được xử lý chống ô nhiễm. Trong đó, có 8 bãi rác vẫn đang trong tình trạng vừa đóng cửa, nhưng vẫn vừa tiếp nhận rác. Điều đáng nói là trong mấy năm qua, tỉnh An Giang liên tục tìm kiếm nhà thầu tham gia xử lý, đảm bảo môi trường cho các bãi rác đóng cửa này, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả như mong muốn, nhiều nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu. Nguy cơ ô nhiễm từ những núi rác cao hàng chục mét cứ thể ngày một lớn dần.

An Giang đặt ra lộ trình phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%. Đó là chuyện của 2 năm tới. Hiện tại thì những bãi rác này vẫn cao hàng chục mét và sẽ tiếp tục cao thêm nữa, khi mà kế hoạch xử lý bãi rác chôn lấp lộ thiên đóng cửa vẫn còn dang dở.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước