Tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hồ Blóc nằm gần dự án thi công đường Lê Quang Đạo. Một lượng lớn đất đã được tập kết xung quanh mặt hồ, và nguy cơ san lấp hồ này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người dân tại địa phương này luôn sống trong nỗi lo sợ vì hàng nghìn mét vuông mặt nước đã bị san lấp, làm cho diện tích mặt nước ngày càng thu hẹp.
Bà Nguyễn Thị Dung, một cư dân tại phường Đại Mỗ, chia sẻ rằng hồ Blóc từng rộng mênh mông khoảng 5-6 ha và được trồng cây xung quanh cùng với việc thả cá. Tuy nhiên, hiện nay, toàn bộ diện tích này đã biến thành đất và nhà ở.
Anh Nguyễn Đắc Toàn, một cư dân khác, cảm thấy bất an với việc xe cộ liên tục san lấp hồ. Anh lo lắng rằng hồ Blóc là hồ điều tiết nước, nếu mất đi, khu vực này sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt.
UBND phường Đại Mỗ thừa nhận rằng quá trình đô thị hóa đã gây ra tình trạng san lấp hồ. Năm 2014, khu vực này được giao lại cho một đơn vị tư nhân với mục đích trồng cây và nuôi trồng thủy sản, nhưng hiện nay diện tích mặt nước chỉ còn lại 1,8 ha.
Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ, ông Nguyễn Viết Hùng, cam kết sẽ yêu cầu đơn vị thi công trả lại mặt bằng như nguyên trạng sau khi hoàn thành dự án.
Tại hồ Song, có diện tích gần 3 ha, nơi đang bị đổ đất đá và phế thải xây dựng, dần biến mất dưới lòng đất. Sự thu hẹp không gian mặt nước này gây ra lo ngại cho cuộc sống của người dân và gây tổn thất không thể phục hồi được.
Bình luận (0)