Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, Đà Nẵng chặn lòng sông để ngăn mặn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/06/2020 06:20 GMT+7

30m còn lại của đập tạm ngăn mặn số 2 trên sông Cẩm Lệ sẽ được đóng kín. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - TP Đà Nẵng vừa có thêm 1 bước tiến mới trong việc thực hiện kế hoạch chặn kín lòng sông Cẩm Lệ để ngăn mặn.

Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã đồng ý cho Công ty cấp nước Đà Nẵng triển khai dự án này.

Công việc cần phải làm là đóng kín 30m còn lại của đập tạm ngăn mặn số 2 trên sông Cẩm Lệ. Trước đây, Đà Nẵng quyết định để lại 30m này để lưu thông dòng chảy. Nhưng đoạn này lại bị sạt lở sâu thêm và cũng không đạt được hiệu quả ngăn mặn như mong muốn. Hệ quả là hơn 1 triệu người dân TP Đà Nẵng vẫn đứng trước nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Để khắc phục triệt để tình trạng nhiễm mặn nguồn nước thô cung cấp nước sinh hoạt, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đồng ý phương án cho Công ty cấp nước Đà Nẵng triển khai thi công đóng kín 30m còn lại của đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ - tuyến số 2, đóng nối tiếp với đoạn 90m đã được thi công. Đồng thời, đóng cọc cừ vào bờ tuyến số 2, đắp rọ bao tải cát kết hợp rọ đá chống sạt lở bờ sông cho các tuyến đập tạm.

Trước đó, Công ty cấp nước Đà Nẵng đã làm hai tuyến đập tạm lần lượt dài 180m và 90m để ngăn mặn, chừa lại khoảng 30m lòng sông cho nước lưu thông. Tuy nhiên thực trạng nhiễm mặn tại cửa thu nước thô của Nhà máy nước Cầu Đỏ không giảm triệt để, trong khi khu vực lòng sông còn lại thường xuyên bị xói lở.

Liên tiếp hơn 5 tháng qua, độ mặn tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ thường xuyên dao động từ 500 đến 5.000 mg/lít, trong khi tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Bộ Y tế quy định dưới 250 mg/lít. Do vậy, đẩy nhanh các giải pháp ngăn mặn nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch cho thành phố hơn 1 triệu dân là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước