Nguy cơ vỡ tuyến đê Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/10/2020 14:37 GMT+7

VTV.vn - Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đê biển tại Hà Tĩnh bị hư hỏng, đặc biệt tuyến đê biển Cẩm Nhượng có nhiều vị trí xung yếu đã bị xói mòn, sạt lở tiến sát nhà dân.

Tuyến đê biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh là tuyến đê vừa đóng vai trò giao thông vừa bảo vệ cho 2.000 hộ dân. Nhưng đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều điểm trên tuyến đê bị hư hỏng sạt lở nghiêm trọng khiến người dân rất lo lắng.

Tuyến đê này chỉ chịu được gió cấp 6, cấp 7 thế nhưng thực tế, những cơn bão gần đây có gió cấp 9-10, giật cấp 14 nên nhiều vị trí đã không thể chịu được áp lực của sóng biển.

Nguy cơ vỡ tuyến đê Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) - Ảnh 1.

Các phương án gia cố lúc này đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Bên cạnh đó, chính quyền đã lên phương án di dân ra khỏi vùng xung yếu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Cơn bão số 9 khi đổ bộ vào đất liền sẽ có gió giật mạnh. Hà Tĩnh không nằm trong tâm bão nhưng dự kiến sẽ có mưa lớn cùng với triều cường sẽ gây nguy cơ vỡ đê Cẩm Nhượng rất lớn. Hiện mọi giải pháp đang được chính quyền gấp rút triển khai.

Ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 đoạn sạt lở đê biển Tây Ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 5 đoạn sạt lở đê biển Tây

VTV.vn - 5 điểm sạt lở khẩn cấp này thuộc địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Tổng chiều dài 5 điểm sạt lở gần 6 km, kinh phí thực hiện gần 70 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước