Nguyên nhân dẫn đến vô sinh do nữ chỉ chiếm 40%

-Thứ hai, ngày 06/08/2018 08:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là những con số được công bố tại Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn năm 2018 với chủ đề: "Vô sinh nam - cơ hội được làm cha" vừa diễn ra tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội.

Trước đây, khi vợ chồng không có con, mọi tội lỗi thường đổ lên vai người phụ nữ, tuy nhiên theo thống kê mới nhất, nguyên nhân dẫn đến vô sinh do nữ chỉ chiếm 40%, 40% do nam và 20% chưa rõ nguyên nhân.

Tại Ngày hội tư vấn vô sinh, các chuyên gia đã cung cấp thông tin về nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh ở nam giới, cũng như các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiến bộ, giúp nam giới mắc căn bệnh này có cơ hội làm cha.

Ngày hội tư vấn vô sinh, hiếm muộn là sự kiện thường niên do Bệnh viện Bưu điện tổ chức. Với chủ đề "Vô sinh nam – cơ hội làm cha" năm nay, các chuyên gia về vô sinh và hiếm muộn mong muốn thay đổi quan niệm của nam giới, rằng chỉ có phụ nữ mới cần phải đi khám và nghe tư vấn về vô sinh. Thống kê mới nhất, Việt Nam có 7,7% trong tổng số 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp phải các vấn đề vô sinh, hiếm muộn.

Cũng tại Ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn, Bệnh viện Bưu Điện đã công bố quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng cho 100 cặp vợ chồng hiếm muộn trong quá trình làm thụ tinh ống nghiệm (IVF).

100 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn 100 cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn

VTV.vn - Ngày hội Tư vấn hiếm muộn năm 2018 là sự kiện thường niên của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện đã chính thức diễn ra sáng nay.

VTV.vn - Ngày hội Tư vấn hiếm muộn năm 2018 là sự kiện thường niên của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu điện đã chính thức diễn ra sáng nay.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

vô sinh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước