Nhà kính bao vây Đà Lạt, màu trắng nylon lấn lướt màu xanh

Tấn Quýnh-Thứ hai, ngày 28/09/2020 14:52 GMT+7

VTV.vn - "Thành phố trong lồng kính", "thành phố của màu trắng nylon" là cách gọi đầy ám ảnh của nhiều người về Đà Lạt gần đây do hệ lụy việc tăng trưởng nóng nhà kính.

Không phải nông dân nào ở Lâm Đồng cũng để tâm đến việc liệu rằng nhà kính mà họ đang canh tác có ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan hay không? Nông dân này làm, nông dân khác cũng làm theo kiểu bằng mọi giá phải có nhà kính thì mới canh tác.

"Nhà ai cũng phải làm, không có cũng phải đi vay mượn để làm. Không vay được thì vay nóng để mà làm" - một nông dân cho biết.

Nhà kính bao vây Đà Lạt, màu trắng nylon lấn lướt màu xanh - Ảnh 1.

Đến lúc này, Lâm Đồng có gần 4.500 ha nhà kính, 1.200 ha nhà lưới, 60% nhà kính tập trung ở Đà Lạt. Tăng nóng nhà kính đã khiến Đà Lạt không còn là "thành phố trong rừng" mà bị biến dạng, kéo theo hàng loạt điều tồi tệ về môi trường, cảnh quan.

Một trong những phương án điều chỉnh phát triển nhà kính được ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đưa ra là hạn chế làm nhà kính tại khu vực trung tâm Đà Lạt. Để giảm mật độ nhà kính tại nội đô, không gì khác là phải chuyển đổi cây trồng, từ những cây phải trồng trong nhà kính sang những cây không cần thiết trồng trong nhà kính.

Chuẩn hóa nhà kính và quy hoạch vùng sản xuất trong nhà kính là con đường duy nhất để kiểm soát việc phát triển nhà kính. Có như vậy mới vừa phát triển nông nghiệp công nghệ cao vừa trả lại những giá trị vốn có của Đà Lạt trước khi quá muộn.

Nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính cao mức kỷ lục Nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính cao mức kỷ lục

VTV.vn - Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước