Nhà ở kết hợp kinh doanh nhiều nơi chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Minh Quang-Thứ hai, ngày 22/07/2024 07:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện TP Hồ Chí Minh đang có khoảng 3.670 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn PCCC.

Thời điểm Rằm Trung thu, các hộ kinh doanh bắt đầu bày bán các loại đèn lồng, sản phẩm này thường được trưng bày chật kín nhà. Qua kiểm tra về an toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC), một số hộ kinh doanh bày bán đèn lồng dù được trang bị đầy đủ hệ thống PCCC nhưng vẫn chưa thiết kế hệ thống cửa chống khói. 

Hộ gia đình anh Trần Phước Hải (Phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh) là một ví dụ. Anh Hải cho cho biết, sau khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở làm cửa ngăn khói, làm vách ngăn để ngăn khói lên lầu, anh sẽ tuân thủ và làm theo hướng dẫn, như vậy sẽ giúp gia đình anh hạn chế được nhiều rủi ro hơn nếu có sự cố xảy ra.

Tại một số cửa hàng nhà ở kết hợp kinh doanh ăn uống tại phường 10, quận Gò Vấp, dù phải thường xuyên sử dụng nguồn lửa để chế biến thức ăn, tuy nhiên qua kiểm tra, hộ kinh doanh này vẫn chưa đảm bảo đủ các điều kiện an toàn PCCC.

Anh Trần Khánh Vinh, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Hiện tại do chúng tôi kinh doanh nhỏ lẻ nên vốn kiến thức chưa cập nhật hết. Thời gian tới chúng tôi cố gắng tìm hiểu thêm kiến thức về ATTP, về chống cháy nổ để đảm bảo cho môi trường kinh doanh an toàn, để khách hàng an tâm hơn".

Mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh luôn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ nay đến cuối năm, lực lượng công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó quyết liệt kiểm tra về điều kiện an toàn PCCC đối với các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh.

Đại úy Lê Nguyễn Nhật Minh, Phó Trưởng Công an phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Theo tiêu chí của Bộ Công an, 100% nhà ở kết hợp kinh doanh phải tham gia tổ liên gia PCCC. Từ đây đến cuối năm, Công an phường 10, quận Gò Vấp cũng xác định sẽ tập trung tăng cường công tác tuyên truyền tất cả các hộ dân là phải tham gia mô hình PCCC, bên cạnh đó tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC và kiểm tra việc bố trí các lối thoát nạn để khi xảy ra hoả hoạn có lối thoát kịp thời".

Thành phố hiện có khoảng 3.670 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Từ nay đến cuối năm, đối với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, nếu không đáp ứng đủ điều kiện PCCC sẽ buộc phải dừng hoạt động. Ngoài ra sẽ không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu người đứng đầu cơ sở, chủ hộ không thực hiện đủ các giải pháp, điều kiện an toàn PCCC theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước