Nhà siêu mỏng lại "mọc lên như nấm" sau giải phóng đường vành đai 2

Hoài Linh-Thứ ba, ngày 08/12/2020 11:44 GMT+7

VTV.vn - Sau khi giao đất để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Trường Chinh, các ô đất dọc tuyến đường này bị thu hẹp, mọc lên nhiều căn nhà siêu mỏng.

Theo ghi nhận của PV VTV News, dọc đường Trường Chinh mọc lên những căn nhà siêu mỏng được xây dựng khá chắc chắn và được treo biển quảng cáo cho thuê.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 1.

Công trình số 218 Trường Chinh được chủ đất dựng bằng khung sắt và đang dần được hoàn thiện.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 2.

Mặt tiền công trình chỉ dài khoảng 10 mét, nhưng được chia thành 4 kiot với các kích thước khác nhau để cho thuê. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại những kiot này vẫn chưa tìm được chủ nhân.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 3.

Người dân địa phương cho biết chiều rộng bên trái của công trình này (vị trí từ mặt đường nhìn vào) chỉ dài khoảng 40 cm. Bên phải thì sâu khoảng 90 cm.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 4.

Người dân sinh sống khu vực này cho biết, phần chiều rộng bên trái của công trình còn lấn chiếm ra vỉa hè khoảng 10 cm (phần lấn chiếm chèn lên gạch đỏ).

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 5.

Người dân sinh sống trong ngõ cho biết, không chỉ lấn chiếm sang phần đất mặt đường, phần góc vuông của công trình 218 Trường Chinh cũng không xây thẳng so với nhà trong ngõ, lấn chiếm cả đất của ngõ.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 6.

Ngay gần công trình 218 Trường Chinh là căn nhà "đặc biệt" nằm ngay đầu ngõ 234 Trường Chinh, diện tích của căn nhà chỉ khoảng 10m2, chiều sâu chưa đến 1m và chỉ vừa 1 người đi lại nhưng vẫn được dựng bằng khung sắt kiên cố, khá hoàn thiện.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 7.

Một căn nhà khác tại số 268 Trường Chinh có dạng hình thang, diện tích mặt tiền chỉ hơn 3m, chiều sâu từ 1 đến hơn 2m, nhưng vẫn được chủ đất xây dựng kiên cố để làm nơi buôn bán vật liệu nội thất.

Nhà siêu mỏng lại mọc lên như nấm sau giải phóng đường vành đai 2 - Ảnh 8.

Nguy hiểm hơn là nhiều nơi còn được người dân quây tôn xung quanh một cách méo mó, không kiên cố để làm nơi buôn bán sắt vụn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước